Tin Hà Tĩnh

Vận chuyển gần 19,5 kg ma tuý từ Hà Tĩnh vào Đắk Lắk, 3 đối tượng lĩnh án tử hình

Đang chuẩn bị gửi một thùng hàng bên trong chứa ma tuý từ Hà Tĩnh vào Đắk Lắk tiêu thụ thì bị lực lượng công an bắt giữ. Đối tượng cầm đầu cùng hai đồng phạm lĩnh án tử hình.

TAND tỉnh Hà Tĩnh vừa mở phiên xét xử Nguyễn Văn Sâm (29 tuổi, trú tại phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) và 2 đồng phạm Hoàng Xuân Phương (23 tuổi, trú xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh) và Nguyễn Đức Hoàn (21 tuổi, trú phường Kỳ Trinh) về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng, khoảng 14h ngày 18/9/2021, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp Công an thị xã Kỳ Anh tiến hành kiểm tra tại căn nhà hoang (thuộc tổ dân phố Hoàng Trinh, phường Kỳ Trinh) phát hiện 2 đối tượng đang đứng cạnh một thùng hàng có biểu hiện nghi vấn.

Khi thấy lực lượng công an, cả 2 đối tượng đã bỏ chạy nhưng không thành. Các đối tượng bị bắt giữ là Hoàng Xuân Phương và Nguyễn Đức Hoàn.

Nguyễn Văn Sâm (đứng đầu) cùng hai đồng phạm lĩnh án tử hình.


Quá trình điều tra, hai đối tượng trên khai nhận bên trong thùng hàng là ma túy và đang chuẩn bị gửi số ma túy này bằng xe khách vào tỉnh Đắk Lắk theo chỉ đạo của Nguyễn Văn Sâm.

Theo hồ sơ của cơ quan điều tra, từ ngày 15/9/2021 đến 18/9/2021, Nguyễn Văn Sâm đã hướng dẫn, chỉ đạo Phương, Hoàn nhận và vận chuyển trái phép 19,471 kg Methamphetamine từ cột mốc H3-198 trên đường Hồ Chí Minh (huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh) để gửi vào tỉnh Đắk Lắk.

Sau khi cân nhắc các tình tiết, nhận thấy bị cáo không còn có khả năng cải tạo, cần phải loại bỏ vĩnh viễn ra khỏi đời sống xã hội để răn đe và phòng ngừa chung.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Sâm, Hoàng Xuân Phương và Nguyễn Đức Hoàn mức án tử hình về hành vi vận chuyển gần 19,5 kg ma túy.

Tác giả: Cẩm Kỳ

Nguồn tin: Báo Đại Đoàn Kết

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP