Quốc hội khóa XIV

Ứng cử viên đại biểu Quốc Hội khóa XIV, đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại Nghi Xuân

Tại buổi tiếp xúc, đại diện UBMTTQVN tỉnh, huyện Nghi Xuân đã giới thiệu tóm tắt tiểu sử, quá trình công tác của 4 vị ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV thuộc đơn vị bầu cử số 2 và 7 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII thuộc đơn vị bầu cử số 9.

Ngày 11/5, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng – Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh; Hàm Vụ trưởng Vụ Tổng hợp – Văn phòng Quốc hội Lê Anh Tuấn cùng các ứng viên đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh tiến hành tiếp xúc với cử tri Nghi Xuân.

Trình bày chương trình hành động của mình, các đại biểu đều bày tỏ quyết tâm đem hết sức lực, trí tuệ thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn của người đại biểu nhân dân, thường xuyên rèn luyện, nâng cao trình độ về mọi mặt, về kỹ năng hoạt động của đại biểu. Các đại biểu khẳng định, trên cương vị, lĩnh vực công tác của mình sẽ có những hành động cụ thể, chuyển tải những tâm tư, nguyện vọng của cử tri đến với Quốc hội, HĐND tỉnh góp phần vào sự phát triển của quê hương, đất nước.

Ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV Đặng Quốc Khánh tiếp tục khẳng định nhất quán chương trình hành động chung, đồng thời nhấn mạnh một số vấn đề về phát triển KT-XH của Nghi Xuân. Nêu rõ những định hướng cần tập trung trong thời gian tới để Nghi Xuân phát huy tốt tiềm năng lợi thế để thu hút đầu tư, phát triển vùng ven biển,  khu du lịch Đại thi hào Nguyễn Du; đầu tư hạ tầng nông thôn; tái cấu trúc nông nghiệp; cải cách hành chính.

Ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV Lê Anh Tuấn khẳng định sẽ nắm bắt tình hình thực tế ở đại phương, giành nhiều thời gian gặp gỡ, trao đổi, lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của cử tri để phản ánh với quốc hội và đóng góp vào quá trình hoạch định chính sách.Tiếp xúc với cử tri Nghi Xuân, ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII Trần Trung Dũng cho biết, là đại biểu hoạt động trong lĩnh vực giáo dục ông sẽ chủ đông tham mưu và tổ chức thực hiện các chủ trương, giải pháp, biện phát phát triển giáo dục; triển khai có hiệu quả đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII Trần Báu Hà bày tỏ quyết tâm trong việc ban hành cơ chế, chính sách phù hợp, kịp thời để xây dựng huyện Nghi Xuân thành trung tâm kinh tế – văn hóa phía Bắc của tỉnh, đạt chuẩn huyện NTM vào năm 2020.

Cử tri Nghi Xuân đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên và bày tỏ sự tin tưởng về trình độ, năng lực, chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV, HĐND tỉnh. Các Cử tri hy vọng, ứng cử viên được trúng cử đại biểu Quốc Hội và HĐND các cấp sẽ nỗ lực hết mình thực hiện đúng lời hứa trước dân, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Tuy nhiên, cử tri cũng  nêu rõ một số băn khoăn như: phí bảo trì đường bộ còn bất cập, chưa công bằng giữa các đối tượng thu; công tác đào tạo chưa gắn với việc làm, tỷ lệ thất nghiệp còn cao; vấn đề hàng giả, hàng nhái, vệ sinh an toàn thực phẩm chưa được kiểm soát chặt chẽ. Cử tri cũng mong muốn đại biểu tiếp tục quan tâm đến vấn đề phát triển KT-XH các xã vùng bãi ngang của huyện Nghi Xuân; Hoàn thiện cơ chế chính sách để phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu; Tập trung giải quyết những vấn đề về ô nhiễm môi trường; Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh thủ tục cải cách hành chính; Tiếp tục có những chính sách khuyến khích, hỗ trợ người dân trong xây dựng NTM; đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án giao thông trên địa bàn.

Thay mặt các ứng cử viên ĐBQH, HĐND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh cảm ơn các phát biểu, đồng thời tiếp thu những ý kiến, tâm tư nguyện vọng cử tri. Chủ tịch UBND tỉnh cũng chia sẻ những băn khoăn của cử tri về vấn đề giáo dục đào tạo, giải quyết việc làm; những tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách hành chính. Về vấn đề buôn bán hàng giả, hàng nhái, thực phẩm bẩn đang “nóng” hàng ngày, UBND tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm những vi phạm, đồng thời xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Bên cạnh đó, thường xuyên gặp gỡ, tiếp xúc cử tri để nắm bắt thực tiễn, phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, tư đó có các chủ trương, chính sách kịp thời, phù hợp và hiệu quả hơn.

Hồng Quang

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP