Cẩm Xuyên

UBND tỉnh Hà Tĩnh vào cuộc xử lý xe tải “né” trạm thu phí “cày” nát đường làng

Trước việc xe tải chạy tuyến Bắc-Nam đã “né” trạm thu phí Cầu Rác, trên tuyến QL 1A bằng cách “lách” vào đường liên xã mà báo chí phản ánh, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo công an huyện  Cẩm Xuyên vào cuộc kiểm tra xử lý.

  >> Hà Tĩnh: “Né” trạm thu phí, các phương tiện đua nhau đại náo đường làng

Nhiều xe tải "né" Trạm thu phí cầu Rác qua các đường liên xã
Nhiều xe tải “né” Trạm thu phí cầu Rác qua các đường liên xã

Ông Lê Minh Đạo- Chánh Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết: Ngay sau khi nhận được phản ánh của báo chí về việc xe tải chạy tuyến QL 1A đã tìm cách né trạm thu phí Cầu Rác, trạm cân tải trọng cảu lực lượng liên ngành, ông Dương Tất Thắng – Phó chủ tịch UBND tỉnh đã trực tiếp chỉ đạo, yêu cầu Trưởng công an huyện Cẩm Xuyên phối hợp với các lực lượng, đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra làm rõ thông tin báo nêu, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, kịp thời ngăn chặn.

Trước đó báo Tầm nhìn đã có bài phản ánh, người dân tại ba xã Cẩm Minh, Cẩm Lạc, Cẩm Trung thuộc huyện Cẩm Xuyên liên tục có ý kiến về việc phương tiện vận tải lưu thông trục đường liên xã tăng đột biến trong thời gian gần đây, thực trạng này đã đe dọa tính mạng người đi đường, phá hoại công trình giao thông nông thôn; mặc dù đây là tuyến đường do xã quản lý nhưng chính quyền địa phương lại không thể ngăn chặn các phương tiện do vướng “thẩm quyền”.

Cũng như người dân 3 xã nói trên, khi nói về tình trạng các phương tiện vận tải né trạm thu phí, ông Cao Sơn- Phó tổng giám đốc Cty TNHHMTV Hạ tầng Sông Đà (đơn vị quản lý trạm thu phí Cầu Rác) cho biết, tình trạng các phương tiện vận tải trên tuyến QL 1Akhi đi qua địa bàn huyện Cẩm Xuyên đã tránh trạm thu phí bằng cách chạy vào đường liên xã đơn vị đã biết nhưng không thể xử lý vì không đủ thẩm quyền.

Trước tình trạng nói trên rất mong UBND tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo các đơn vi liên quan sớm vào cuộc kịp thời.

Lê Tâm – Vũ Lĩnh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP