Thể thao

‘U23 thăng hoa không có nghĩa là tuyển Việt Nam sẽ thắng ở Asian Cup’

HLV Phạm Minh Đức thẳng thắn cho rằng cơ hội của đội tuyển Việt Nam ở vòng chung kết Asian Cup 2019 là không nhiều bất chấp thành công mới đây của U23 Việt Nam.

Kết quả bốc thăm vòng chung kết Asian Cup 2019 đưa tuyển Việt Nam vào bảng D cùng với Iran, Iraq và Yemen. Ảnh: AFC.

Kết quả bốc thăm Asian Cup 2019 đã đưa đội tuyển Việt Nam vào bảng D cùng với các đối thủ Iran, Iraq và Yemen. Trong số này, Iran và Iraq là hai đội tuyển hàng đầu châu lục, đều đã từng dự World Cup và giành chức vô địch châu Á.

Đánh giá về cơ hội của tuyển Việt Nam ở Asian Cup 2019, cựu HLV trưởng CLB Hà Nội Phạm Minh Đức cho rằng: “Đội tuyển quốc gia khác với cấp độ U23. Ở bảng này, Việt Nam là đội bóng yếu nhất. Trong một bảng đấu có Iran và Iraq, nhiệm vụ qua vòng bảng sẽ rất khó khăn với Việt Nam. Chúng ta phải cần một điều thần kỳ nữa thì mới có thể chinh phục bảng đấu này”.

Nhiều khả năng, tuyển Việt Nam sẽ đến Asian Cup với nòng cốt là những tuyển thủ U23 Việt Nam vừa vào tới chung kết Giải U23 châu Á 2018. Trên hành trình ấy, bóng đá Việt Nam đã vượt qua hàng loạt đối thủ Tây Á như Iraq, Qatar.

Nhưng ông Đức cho rằng: “Ở giải U23 vừa rồi, phong độ của U23 Việt Nam là cực cao. Điển hình là Bùi Tiến Dũng, bạn ấy vừa phong độ cao và cũng cực kỳ may mắn khi liên tục thắng phạt đền. Bởi thế, U23 Việt Nam mới có những chiến thắng lịch sử. Nhưng hãy nhớ, ở cấp độ này, đội tuyển Iran, Iraq sẽ hoàn toàn khác đội U23. Đội tuyển của họ có những người đang chơi ở các giải lớn châu Âu cơ mà”.

“Còn Việt Nam thì sao? Đội tuyển của chúng ta hiện chỉ dừng ở đẳng cấp U23. Các đàn anh lớn tuổi cũng đâu hơn các em quá nhiều. Tuyển Việt Nam sẽ chỉ là bản mở rộng của đội U23. Theo đánh giá của tôi, cơ hội của chúng ta chỉ là khoảng 20%”, cựu HLV trưởng U21 Việt Nam nói thẳng với Zing.vn.

Tại Asian Cup tới, 2 đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền đi tiếp. Sau đấy, 4 trong số 6 đội hạng ba có thành tích tốt nhất sẽ giành những vé cuối cùng dự vòng knock-out. Đây được xem là cánh cửa khả thi nhất của thầy trò HLV Park Hang-seo.

HLV Phạm Minh Đức cho rằng đội tuyển Việt Nam sẽ không mạnh hơn U23 Việt Nam quá nhiều. Đồ họa: Như Ý.

HLV Minh Đức đánh giá về các đối thủ: “Iran sẽ là số một ở bảng này, Iraq và Yemen sẽ tranh nhau một suất nữa. Việt Nam sẽ phải tranh với 2 đội phía dưới hoặc phải tranh suất đội hạng ba có thành tích tốt nhất”.

“Ta biết tuyển Việt Nam chắc chắn sẽ chơi phòng ngự bởi mục tiêu đầu tiên của HLV Park Hang-seo phải là không thua. Vừa rồi, tôi xem giải U23 châu Á, tôi thấy các đội vẫn chơi kiểm soát bóng và tấn công trung lộ rất nhiều. Nhưng họ không đủ khả năng đột biến để phá vỡ hàng phòng ngự dày đặc của U23 Việt Nam. Xu thế hiện tại là các đội bóng trên thế giới đều học từ châu Âu. Như ở Ngoại hạng Anh, họ ngày càng chơi bóng kiểm soát nhiều hơn, hạn chế bóng dài. Các đội bóng châu Á vì thế cũng từng bước học tập họ. Đó sẽ là một lợi thế cho tuyển Việt Nam”, ông Đức phân tích.

Đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung vào giữa tháng 10 để chuẩn bị cho AFF Cup 2018 diễn ra vào tháng 11. Sau khi AFF Cup kết thúc vào giữa tháng 12, đội tuyển sẽ có một khoảng thời gian ngắn chuẩn bị cho Asian Cup. Giải đấu lớn nhất châu lục sẽ diễn ra từ ngày 5/1 tới 1/2/2019 tại UAE.

Tác giả: Thanh Hà

Nguồn tin: zing.vn

  Từ khóa: U23 , Asian Cup , tuyển Việt Nam

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP