Kỳ Anh

TX. Kỳ Anh: Gian nan chuyện xử lý bãi giữ xe vi phạm trơ trụi ngoài trời

Hiện vẫn nằm trơ trụi giữa trời, bãi giữ xe vi phạm tại TX. Kỳ Anh, Hà Tĩnh gây nên tình trạng tài sản của người dân bị hư hỏng/xuống cấp và khiến dư luận bức xúc suốt thời gian qua.

Là địa bàn có tình hình an ninh khá phức tap của tỉnh Hà Tĩnh, trong những năm qua, tình trạng vi phạm trật tự giao thông trên địa bàn TX. Kỳ Anh có phần tăng đột biến. Theo đánh giá của lực lượng chức năng, mỗi năm họ tiến hành lập biên bản, xử lý hàng ngàn trường hợp vi phạm, thu giữ hàng trăm mô tô, xe máy, xe đạp điện…

Đáng nói, bãi giữ xe vi phạm hiện vẫn nằm trơ trụi giữa trời mà không được lắp đặt thiết bị mái che nào, gây nên tình trạng tài sản của người dân bị hư hỏng/xuống cấp trong thời tiết mưa nắng khắc nghiệt và khiến dư luận bức xúc suốt thời gian qua.

Ông L.V.T – người từng vi phạm và bị giữ xe 1 tuần tại đây bức xúc: “Tôi từng vi phạm giao thông nên chiếc xe SuJu mà cả gia đình bòn góp mới mua được bị giữ lại hơn 1 tuần. Đến ngày hẹn xử lý nhận lại, thấy xe phơi mình nằm giữa cái bãi bao la, tôi thấy rất xót xa. May mà nó cũng chỉ bị xây xước vệt sơn nhỏ”.

Thực tế, bãi giữ xe vi phạm của công an TX. Kỳ Anh – địa điểm “tập kết” hàng ngàn xe đang nằm xếp hàng sau trụ sở Công an TX. mà không có thiết bị mái che nào. Đập vào mắt là những chiếc mô-tô trải qua thời gian đằng đẵng bị khí hậu bào mòn, nay thành hư hỏng, gãy nát nặng, nằm chơ vơ…

Trao đổi với PV, Thượng tá Hoàng Văn Hoan – Phó trưởng Công an TX Kỳ Anh cho biết: “Không những người vi phạm mà chúng tôi cũng rất nóng ruột. Khi TX mới được thành lập sau chia tách từ huyện Kỳ Anh cũ thì điều kiện còn nhiều khó khăn. Mặc dù nhiều lần chúng tôi đã đề xuất với chính quyền và lãnh đạo cấp trên xây dựng mái lợp nhưng đến giờ vẫn chưa thực hiện được. Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn ngày càng phức tạp, số lượng vụ vi phạm giao thông ngày càng gia tăng, nhất là đối tượng sử dụng xe máy. Bên cạnh đó, nhiều đối tượng sử dụng xe máy không có giấy tờ hoặc xe cũ, sau khi vi phạm họ không chấp hành xử lý và giao nhận xe lại. Riêng trong năm 2015, chúng tôi đã lập biên bản 7.962 trường hợp vi phạm; tạm giữ 594 xe mô tô, 90 xe ô tô, 85 xe đạp điện, tước giấy phép lái xe 62 trường hợp. Ra quyết định xử phạt 5.979 trường hợp; thu nộp ngân sách nhà nước trên 2,9 tỷ đồng”.

Thiết nghĩ, các cơ quan chức năng TX. Kỳ Anh cũng như tỉnh Hà Tĩnh cần sớm có giải pháp giải quyết kịp thời vấn đề vướng mắc này.

Theo Thoidai.com.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP