Trong nước

Tuyết rơi dày 10cm ở Sa Pa, mưa lớn gây sạt lở đất quốc lộ 4D

Từ lúc 23 giờ đêm 9/1, tại khu vực Trạm Tôn (Sa Pa, Lào Cai) tuyết đã bắt đầu rơi, phủ trắng những tuyến đường.

Theo người dân Sa Pa, càng về đêm và đến rạng sáng 10/1 tuyết rơi càng lớn, độ dày lên đến trên 10cm, chủ yếu từ độ cao 1.900m trở lên. Khu vực vùng thấp ở thị trấn xuất hiện băng đông kết khá dày đặc.
Ghi nhận tại Sa Pa sáng nay, lượng khách du lịch vẫn chưa đông đột biến. Tuy nhiên người dân địa phương nhận định, sáng nay chắc chắn lượng du khách đổ về sẽ rất đông bởi du khách luôn rất thích thú với các hiện tượng băng tuyết, tuyết rơi ở Sa Pa.

Phạm Ngọc Triển
Tuyết rơi là “đặc sản du lịch” của Sa Pa. (Ảnh: Ngọc Triển)
Tối 9/1, không khí lạnh cường độ mạnh đã tràn đến khu vực Tây Bắc, đẩy nhiệt độ giảm mạnh từ 5 đến 7 độ C. Khu vực núi cao Sa Pa, Ý Tý nhiệt độ giảm thấp xuống cận 0 độ C. Mưa kèm giá lạnh đã xuất hiện băng giá ở vùng thấp và tuyết bay ở vùng cao.
Theo cơ quan dự báo khí tượng thủy văn Lào Cai, trong một vài ngày tới trời vẫn mưa và rét sâu, UBND tỉnh Lào cai đã có công điện khẩn gửi các cơ quan chức năng tăng cường các biện pháp khẩn cấp phòng chống rét cho cây trồng và gia súc, bảo vệ sức khỏe cụ già, em nhỏ. Các điểm trường sẽ cho học sinh nghỉ học nếu thấy cần thiết để tránh rét bảo vệ sức khỏe cho các em.
Trước đó vào hồi 19h30 ngày 9/1, trên quốc lộ 4D đã xảy ra sạt lở đất gây ách tắc toàn bộ tuyến đường từ Lào Cai lên Sa Pa khiến nhiều phương tiện giao thông và du khách lên Sa Pa – Lai Châu và ngược lại đều ngừng trệ. Đây cũng là một nguyên nhân khiến lượng du khách lên Sa Pa ngắm tuyết bị hạn chế.
Điểm xảy ra sạt lở là km 114 + 250 thuộc xã Trung Chải, huyện Sa Pa, cách thị trấn Sa Pa khoảng 10km, cách thành phố Lào Cai khoảng 25km.
Theo ông Cù Tiến Quyết, Giám đốc Công ty bảo dưỡng đường bộ Lào Cai, khối lượng đất sạt khoảng dưới 1.000m3 từ ta luy dương, chủ yếu là bùn đất, nên nếu sử dụng thiết bị cơ giới san gạt có thể sau một tiếng là thông đường. Hiện Công ty đang điều động nhân lực và thiết bị san gạt lên hỗ trợ lực lượng tại chỗ thông đường với quyết tâm thông đường sớm nhất để phục vụ khách du lịch trong ngày nghỉ cuối tuần lên Sa Pa.
Ngay sau khi nhận được thông tin sạt đất, tắc đường, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Lào Cai Nguyễn Trọng Hài đã có mặt tại hiện trường để trực tiếp chỉ huy các đơn vị chức năng san gạt đất thông đường. Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai đã huy động lực lượng thường trực sẵn sàng ứng cứu khi có tình huống xấu xảy ra.
VT – Hương Thu
TTXVN

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP