Tin trong nước

Tuyên tử hình nguyên chiến sĩ công an mua bán ma túy

Cựu chiến sĩ công an trại giam Xuyên Mộc vừa bị tăng án từ tù chung thân lên tử hình về hai tội “mua bán trái phép chất ma túy”, “mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng”.

Từ phải qua: Binh, Duy, Hội, Tam, Thắng, Cảnh đang nghe tuyên án.

Sau một ngày xét xử, chiều ngày 5/5 TAND Tối cao tại TP.HCM đã bác kháng cáo, chấp nhận kháng nghị và tuyên phạt Nguyễn Tấn Duy (SN 1972, trú tại Campuchia) mức án từ tù chung thân lên tử hình về hai tội “mua bán trái phép chất ma túy”, “mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng”.

Tòa phúc thẩm cũng bác kháng cáo và kháng nghị yêu cầu tăng hình phạt, y án sơ thẩm và tuyên phạt Dương Ngọc Cảnh (SN 1985, trú Q Bình Thạnh) và Trương Quốc Thắng (SN 1974, trú Q Bình Thạnh) cùng múc án từ chung thân về tội “mua bán trái phép chất ma túy”.

Đối với 4 bị cáo có kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, tòa phúc thẩm đã bác kháng cáo, y án sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Văn Bình (SN 1970, ngụ Bà Rịa – Vũng Tàu), Lê Hoàng Hội (SN 1954, trú tại Campuchia), Trần Đình Tam (SN 1971, ngụ Q.3) cùng mức án tử hình và Trương Thị Ngọc (SN 1977) 20 năm tù về hai tội danh nêu trên.

HĐXX nhận định, hành vi của Duy là xem thường pháp luật, là chiến sĩ công an lại tổ chức đường dây mua bán ma túy lớn, phạm tội nhiều lần, nhân thân xấu, số lượng ma túy Duy mua bán lớn hơn cấp sơ thẩm đã quy kết, do đó cần phải xử lý Duy nghiêm khắc, loại bỏ Duy khỏi đời sống xã hội. Còn 6 bị cáo còn lại, tòa phúc thẩm xét thấy cấp sơ thẩm đã xử đúng người đúng tội, nên đã tuyên y án.

Được biết, trong vụ án này có 15 bị cáo, ngoài 7 bị cáo trên có kháng nghị và kháng cáo, cấp sơ thẩm cũng đã tuyên 8 bị cáo còn lại mức án từ 3 năm 1 tháng 20 ngày tù đến tù chung thân.

4 bị cáo nhận án tử hình

Theo án sơ thẩm, Nguyễn Tấn Duy nguyên là chiến sĩ bảo vệ trại giam Xuyên Mộc – Bộ Công an. Năm 1994, sau khi ra quân, Duy tổ chức cho Lê Hoàng Hội (lúc đó đang là phạm nhân đang thi hành án tại trại giam Xuyên Mộc) trốn trại. Sau đó, Duy và Hội vượt biên sang Campuchia rồi gia nhập vào đường dây mua bán ma túy từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ.

Tại đây, Duy và Hội đã móc nối với Nguyễn Văn Binh, Svan và Ril (người Campuchia) cùng nhiều đối tượng khác hình thành đường dây mua bán ma túy từ Campuchia về Việt Nam để kiếm lời.

Cụ thể, Nguyễn Văn Bình và Lê Hoàng Hội đã mua bán từ 3,8 kg đến hơn 4,6 kg heroin. Ngoài hành vi mua bán 660 g heroin, vào năm 2007, Nguyễn Tấn Duy, đã bán cho Hội một khẩu súng để Hội đưa cho đồng bọn đem về Việt Nam bán. Các bị cáo còn lại như Dương Ngọc Cảnh, Trương Quốc Thắng, Nguyễn Thị Ngọc Nga, Trần Đình Tam đều có hành vi mua bán ma túy với số lượng từ 2kg trở lên.

Từ ngày 22/7/2007 đến ngày 21/8/2008, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM phối hợp với Công an quận 1 tổ chức phá án, lần lượt bắt các tên cầm đầu Nguyễn Văn Binh, Nguyễn Tấn Duy, Lê Hoàng Hội và đồng bọn.

Ngoài hành vi phạm tội như trên, các bị cáo còn có hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển 3 khẩu súng K59 từ Campuchia về Việt Nam.

Phan Hồng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP