Tin trong nước

Tượng phật cao nhất miền Bắc: chưa xây xong đã sập

Tượng phật cao nhất miền Bắc đang được xây dựng tại chùa Sắc Thiên Vương Quan Âm (thôn Tô Xuyên, xã An Mỹ, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình) đã bất ngờ sập đổ hoàn toàn.

Sự việc xảy ra vào khoảng 17h ngày 7/7, bức tượng phật cao 45m đang trong quá trình thi công đã đổ sập gần như không còn dấu tích.
Rất nhiều người dân địa phương đã đến hiện trường của tượng phật bị sập.
Chùa Sắc Thiên Vương Quan Âm trước đây có tên gọi là chùa Sóc, được xây dựng từ thế kỷ XIII. Trong những năm gần đây, chùa đã được đầu tư số tiền không nhỏ để xây dựng, trùng tu.
Theo chia sẻ của một người dân địa phương chùa bắt đầu được xây dựng từ cách đây hơn 3 năm với số vốn đầu tư hàng trăm tỷ đồng. Tuy chưa xây dựng xong nhưng lâu nay vẫn có rất đông người dân và khách thập phương tìm tới chùa Sắc Thiên Vương Quan Âm để lễ bái.
Hình ảnh tượng phật trước khi đổ sập được một người dân chụp hình lưu niệm ghi lại.
Hiện chưa rõ nguyên nhân dẫn tới việc tượng phật đổ sập tuy nhiên khá nhiều ý kiến cho rằng có thể do công trình xây không đạt tiêu chuẩn kỹ thuật dẫn tới việc bị hư hỏng, sập đổ.
Theo VnEpress

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP