Xã hội

Tước bằng tài xế điều khiển "xế hộp" liều lĩnh đi lùi ở đường trên cao

Đội CSGT số 7 (Công an TP Hà Nội) đã triệu tập tài xế đi lùi ngược chiều trên cao tốc Vành đai 3 ngày 4-12 và xử phạt theo quy định.

Ngày 17-12, Đội CSGT số 7 (Công an TP Hà Nội) cho biết đơn vị đã tiến hành xử phạt tài xế đi lùi xe ở đường trên cao Vành đai 3 gây nguy hiểm cho nhiều phương tiện tham gia giao thông.

Theo lãnh đạo Đội CSGT số 7, từ biển số xe, CSGT đã xác định chủ xe là anh Đỗ Văn Cường (phường La Khê, quận Hà Đông). Thời gian trên, anh Cường cho anh Đoàn Cao Công (SN 1992 ở huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định) mượn xe ôtô để đi lại.

Tại trụ sở công an, tài xế Công thừa nhận hành vi vi phạm của mình và hứa không tái phạm. Tài xế Công bị phạt 1 triệu đồng và tước giấy phép lái xe trong 2 tháng.

Hình ảnh xế hộp đi lùi ở đường trên cao với tốc độ cao khiến nhiều người đi đường giật mình - Ảnh cắt từ clip

Hình ảnh xế hộp đi lùi ở đường trên cao với tốc độ cao khiến nhiều người đi đường giật mình - Ảnh cắt từ clip

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã phản ánh, sáng 4-12, tài xế Công lái xe trên đường Vành đai 3 trên cao hướng từ Pháp Vân về trung tâm TP Hà Nội. Do đi quá điểm xuống nút giao Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến nên anh Công đã lùi xe với tốc độ cao khoảng 500 m ở làn đường khẩn cấp khi đang có nhiều phương tiện tham gia giao thông.

Toàn bộ hình ảnh vi phạm của tài xế bị ghi lại bởi người tham gia giao thông.

Theo quy định, đường Vành đai 3 trên cao được thiết kế với chuẩn cao tốc và dành riêng cho ô tô, chạy tốc độ tối đa 90 km/giờ.

Tác giả: Huy Thanh

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP