Trong nước

Từng bừng Ngày hội Đại đoàn kết ở khu dân cư: Thôn 4, Xuân Lam, Nghi Xuân

Hòa trong khí thế sôi nổi cùng nhân dân cả nước hướng tới kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất (18-11-1930/18-11-2014), các khu dân cư trên địa bàn xã Xuân Lam, huyện Nghi Xuân đang náo nức chuẩn bị cho ngày hội. Được chọn là đơn vị làm điểm cho toàn xã nên chiêu nay 16/11/2014, toàn thể cán bộ và nhân dân thôn 4 đã long trọng tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Ngay từ sáng sớm, toàn thể nhân dân đặc biệt là các bạn trẻ đoàn viên thanh niên thôn 4 đã gác lại công việc riêng tư của mình để chuẩn bị cho Ngày hội Đại đoàn kết của thôn. Với người dân, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân đã trở thành ngày hội lớn không thể thiếu.

image002Văn nghệ chào mừng ngày Hội

            Thôn 4 , có gần 100 hộ dân với khoảng gần 400 nhân khẩu thuộc địa bàn xã miền núi Xuân Lam là một xã thuần nông. nên đời sống của bà con nơi đây còn gặp rất nhiều khó khăn. Song dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự giúp đỡ của MTTQ và các đoàn thể, đặc biệt là sự đoàn kết nổ lục của nhân dân trong thôn nên trong đợt phát động thi đua thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với xây dựng nông thôn mới, người dân thôn 4 đã chủ động trong việc “dồn điền đổi thửa”, chuyển đổi mùa vụ, xóa bỏ các giống lúa dài ngày để nâng cao năng suất canh tác. Nhiều gia đình đã mạnh dạn thay đổi cung cách làm ăn, cơ cấu chăn nuôi để tăng thu nhập xây dựng nhà cửa khang trang, sạch đẹp.

Song song với phát triển kinh tế, người dân thôn 4 đã tích cực hưởng ứng phong trào chung tay xây dựng NTM. Huy động nhân dân trong từng cụm dân cư tự nguyện đóng góp cùng với sự hỗ trợ của xã để làm hoàn thành gần như 100% đường bê tông thôn xóm, hoàn thành 430 m đường bê tông nông thôn nội đồng. Huy động được 500 ngày công và gần 70 triệu đồng để xây dựng và nâng cấp sân vận động của thôn. Đóng góp nhiều ngày công và khoảng 7 triệu đồng để giữ gìn, bảo quản di tích văn hóa Đền thờ Tiến sĩ Thái Danh Nho. Huy động hàng trăm ngày công và hàng trăm triệu đồng để xây dựng và tu bổ Đền thơ Cây Lim khang trang là nơi để nhân dân hoạt động tâm linh.

image004 Lãnh đạo huyện và tỉnh Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng

            Ngày hội Đại đoàn kết đã diễn ra trang trọng, ấm cúng. Các đại biểu và nhân dân đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đến dự và tặng hoa chúc mừng tại buổi lễ là sự có mặt của lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, lãnh đạo huyện Nghi Xuân, và lãnh đạo Đảng ủy, UBND, UBMTTQ xã Xuân Lam

Phát biểu tại buổi lễ, đòng chí Dương Hồng Lĩnh – Phó Cục trưởng Cục Thuế Hà Tĩnh- thay mặt lãnh đạo Tỉnh đánh giá cao những kết quả mà nhân dân Thôn 4 nói riêng và nhân dân xã Xuân Lam nói chung đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh, trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền, cán bộ và nhân dân Thôn 4 sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, kinh nghiệm đã có, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra; thực hiện tốt trật tự văn minh công cộng. Khẳng định đoàn kết là truyền thống quý báu của dân tộc và là nhân tố quyết định bảo đảm mọi thắng lợi, cán bộ và nhân dân khu Thôn 4 sẽ không ngừng phát huy tinh thần đoàn kết dân tộc

image006

Phát biểu của đc Dương Hồng Lĩnh –Phó Cục Thuế Hà Tĩnh

Bài và ảnh: Trần Viết Nam, Trường Tiểu học Xuân Lam, Nghi Xuân, Hà Tĩnh.

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP