Giải trí

Tuấn Hưng: 'Tôi sợ vợ bỏ mỗi khi xung đột'

Ca sĩ 39 tuổi thừa nhận anh đã đứng tuổi, phong độ không còn như xưa nên sợ phải làm lại từ đầu nếu hôn nhân trục trặc.

Ngày 5/8, Tuấn Hưng giới thiệu ba ca khúc mới tại nhà riêng ở Hà Nội gồm Vết thù trên lưng ngựa hoang, Phải chia tay thôi và Ngày cha gặp con. Thu Hương - vợ của nam ca sĩ - ngồi một góc trông hai con là bé Su Hào (ba tuổi) và bé Son (một tuổi) đồng thời ủng hộ tinh thần cho chồng.

* Tuấn Hưng hát 'Vết thù trên lưng ngựa hoang'

Tuấn Hưng thừa nhận trong gia đình, anh là người hay thể hiện tình cảm hơn vợ. Mỗi lần căng thẳng, nam ca sĩ đều lo lắng bà xã rời bỏ mình. "Tôi cũng đã có tuổi, nhan sắc không còn được như xưa, việc làm lại từ đầu nghe rất nguy hiểm. Nếu cách đây vài năm, chắc tôi cũng không ngán đâu", anh nói đùa khiến bà xã bật cười.

Gia đình hạnh phúc của Tuấn Hưng và Thu Hương.

Ở bên Thu Hương, Tuấn Hưng học được cách lắng nghe và nhẫn nại chịu đựng khi cần. Ca sĩ luôn thấy vợ thiệt thòi hơn chồng bởi cô phải dành nhiều thời gian chăm lo cho tổ ấm. Anh cũng luôn bị dằn vặt bởi quá khứ đào hoa. Những cuộc tình đã qua của Tuấn Hưng giống như "quả bom" lúc nào cũng chực phát nổ, dễ khiến Thu Hương buồn lòng.

Khi Tuấn Hưng thể hiện các ca khúc mới để tặng người hâm mộ, các con anh nhảy múa ngay dưới chân bố. Nam ca sĩ xoa đầu con gái, cầm tay cô bé để khiêu vũ rồi lại nhún nhảy cùng con trai theo điệu nhạc sôi động. Anh tâm sự: "Người ta nói tôi như ngựa hoang. Nhiều người thắc mắc vì sao không mềm mại hơn nhưng thực ra sự hoang dại tạo nên bản sắc con người tôi ngày hôm nay. Tuy vậy, tôi kiểm soát được sự ngông nghênh, nóng tính chứ không bùng nổ như trước. Tôi biết buông bỏ những gì hợp lý, đặc biệt là sau khi lấy vợ sinh con. Tôi thấy mình thay đổi tích cực trong lối sống và cách ứng xử với những người xung quanh. Tôi luôn cố gắng đem lại những gì tốt nhất cho gia đình cũng như khán giả".

Hai ca khúc mới gồm Ngày cha gặp con và Phải chia tay thôi do những người bạn, anh em thân thiết của ca sĩ là Tú Dưa, Lê Bảo Bình sáng tác. Bên cạnh đó, Tuấn Hưng cũng chọn một bài hát từng gắn liền với tên tuổi của Elivs Phương là Vết thù trên lưng ngựa hoang để hát lại.

Khoảng 10 năm trở lại đây, anh là một trong số ít ca sĩ có nhiều bài hit nhất bởi nhạc dễ nghe, phù hợp thị hiếu khán giả. Tuy vậy, Tuấn Hưng cho rằng việc luôn có bài hát mới là không thể vì sức sáng tạo của các nhạc sĩ có hạn trong khi những gương mặt mới xuất hiện ngày một nhiều. Trước câu hỏi vì sao không chọn nhạc xưa để thể hiện như nhiều đồng nghiệp khác, Tuấn Hưng trả lời: "Tôi không dám hát bởi tư duy nghe nhạc của người Việt là nghe dòng nào thì phải chọn đúng ca sĩ có chất giọng, phong cách thể hiện tương ứng. Tôi thấy mình không phù hợp. Việc tôi cố hát dòng nhạc Bolero có thể khiến khán giả sốc".

Sau khi ra mắt ba ca khúc, Tuấn Hưng chuẩn bị làm liveshow vào tháng 10 để kỷ niệm 13 năm ca hát. Chương trình dự kiến có sự tham gia của các gương mặt như Lệ Quyên, Tú Dưa, Yến Lê, nhóm OPlus... Trong đêm nhạc, Tuấn Hưng sẽ tái hiện chặng đường ca hát từ khi là thành viên Quả Dưa Hấu đến lúc Nam tiến để theo đuổi sự nghiệp độc lập và sau khi lập gia đình.

Tác giả: Đức Trí

Nguồn tin: Báo VnExpress

  Từ khóa: Tuấn Hưng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP