Thế giới

Từ chối làm giúp bài tập, nữ sinh bị bạn học đâm chết

Một nữ sinh 15 tuổi ở Trung Quốc bị một nam sinh cùng lớp đâm chết sau khi từ chối làm giúp bài tập về nhà.

Daily Mail ngày 13-1 dẫn lời truyền thông địa phương cho biết vụ việc xảy ra cách đây 4 ngày. Nạn nhân là nữ sinh Tiểu Di, học lớp 9 tại trường trung học Kim Thạch, TP Phủ Điền, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc.

Vào giờ ăn trưa, cậu học sinh họ Lâm cùng lớp Tiểu Di đã ra chợ mua một con dao rồi quay lại đâm Tiểu Di tử vong dù ngay sau cô bé được chuyển ngay tới bệnh viện cấp cứu.

Bà Lâm, mẹ của cô bé, nói rằng Lâm ngồi phía trước con gái mình, sau đó bất ngờ quay lại đâm con dao vào cổ em.

Cô bé Tiểu Di. Ảnh: HAIXIA METROPOLITAN

Cha mẹ cô bé khóc ngất tại bệnh viện. Ảnh: HAIXIA METROPOLITAN

Nhà chức trách TP Phủ Điền đã bắt giữ Lâm về tội gây thương tích nghiêm trọng cho người khác. Nam sinh này thường xuyên bắt nạt bạn bè tại trường, một nguồn tin giấu tên cho biết.

Còn Tiểu Di là học sinh giỏi của lớp. Cô bé đã chuẩn bị rất kỹ cho kỳ thi vào cuối tháng này nhưng không may xảy ra sự cố đau lòng.

Trong một diễn biến khác, ít nhất 4 đứa trẻ đã thiệt mạng sau khi một chiếc thuyền đánh cá chở theo khoảng 40 học sinh bị lật trên biển Ả Rập, ngoài khơi bang Maharashtra, phía Tây Ấn Độ hôm 13-1. Các em đến từ trường trung học Babubhai, đang đi dã ngoại trên bãi biển Parnaka. Một số học sinh sau đó quyết định lên thuyền đánh cá để dạo chơi trên biển. "Chỉ mới 32 đứa trẻ được giải cứu" – quan chức địa phương Prashant Narnaware nói với Tân Hoa Xã.

Cảnh sát cho biết số người chết có thể tăng lên vì 4 học sinh vẫn mất tích. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do thuyền chở quá tải.

Vào tháng 11 năm ngoái, 16 người bị chết đuối sau khi thuyền của họ bị lật tại bang Andhra Pradesh, miền Nam Ấn Độ. Một vụ tai nạn tàu ở miền Bắc Ấn Độ hồi tháng 9-2017 cũng làm chết 20 người.

Tác giả: Phạm Nghĩa

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP