Trong nước

Truy thăng cấp hàm đối với 3 chiến sĩ PCCC hy sinh khi làm nhiệm vụ

Ngày 2/8/2022, Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an ký Quyết định thăng cấp bậc hàm đối với 3 cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội đã dũng cảm hy sinh khi đang làm nhiệm vụ.

Các chiến sĩ thực hiện chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại quán Karaoke ISIS. Ảnh: Hoàng Chiến.


Theo Quyết định, Bộ trưởng Bộ Công an thăng cấp bậc hàm từ Trung tá lên Thượng tá đối với anh Đặng Anh Quân, Đội trưởng Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội;

Thăng cấp bậc hàm từ Trung úy lên Thượng úy đối với anh Đỗ Đức Việt, cán bộ Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội;

Thăng cấp bậc hàm từ Binh nhì lên Hạ sĩ đối với anh Nguyễn Đình Phúc, chiến sĩ Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Trước đó, theo thông tin từ Công an thành phố Hà Nội, chiều 1/8/2022, 3 cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội đã hy sinh khi tham gia chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại quán Karaoke ISIS, số 231 Quan Hoa, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy.

Tác giả: PV

Nguồn tin: Báo Đại Đoàn Kết

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP