Pháp luật

Truy nã đặc biệt 3 phạm nhân trốn khỏi trại tạm giạm

Chiều 5/12, Đại tá Nguyễn Trí Dũng, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với 3 phạm nhân trốn khỏi Trại tạm giam Công an tỉnh Kiên Giang.

Theo đó, vào lúc 1h20 sáng cùng ngày, 3 phạm nhân đã bỏ trốn khỏi Trại tạm giam Công an tỉnh Kiên Giang (khu vực 5, phường Rạch Sỏi, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang), gồm: Trần Quốc Quân (39 tuổi, quê quán phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ); Nguyễn Duy Minh (40 tuổi, quê quán huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang). Nguyễn Văn Hân (24 tuổi, quê quán huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang).

Phạm nhân Quân phạm tội “Mua bán trái phép chất ma túy”; phạm nhân Minh phạm tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và có một tiền án về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”; phạm nhân Hân phạm tội “giết người”.

Lệnh truy nã của Công an Kiên Giang đối với 3 phạm nhân vừa trốn khỏi trại tạm giam Công an tỉnh Kiên Giang

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang, các lực lượng nghiệp vụ, Công an các thành phố, huyện, xã, phường, thị trấn nhanh chóng triển khai, thực hiện truy bắt các đối tượng. Đồng thời, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với 3 phạm nhân nêu trên.

Quyết định truy nã nêu rõ, bất cứ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay các đối tượng truy nã nêu trên đến cơ quan Công an, Viện KSND, UBND nơi gần nhất.

Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã phải báo ngay Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang (số 507, Nguyễn Chí Thanh, phường Rạch Sỏi, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang); điện thoại 02973 864 101.

Dư luận đang đặt câu hỏi vì sao 3 phạm nhân trên phạm tội nghiêm trọng nhưng lại dễ dàng trốn khỏi trại tạm giam?

Tác giả: Nguyễn Hành

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP