Xã hội

Truy bắt phương tiện gây tai nạn rồi bỏ mặc nạn nhân

Sau khi gây tai nạn, tài xế điều khiển xe bỏ chạy, bỏ mặc nan nhân trên đường vắng. Công an đã huy động 30 cán bộ chiến sĩ truy tìm phương tiện gây tai nạn trong đêm.

Chiếc xe của nạn nhân nằm lại hiện trường.

Thông tin từ Công an huyện Yên Thủy (Hòa Bình) cho biết, vào lúc 14h45 ngày 6/10, trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Bảo Hiệu, huyện Yên Thuỷ, tỉnh Hoà Bình đã xảy ra vụ tai nạn giao thông. Nạn nhân là ông Bùi Văn Điệp (sinh năm 1969, trú xã Bảo Hiệu) điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 28F1-027.97.

Ông Điệp được xác định va chạm với một xe ô tô chưa rõ biển kiểm soát.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, tài xế đã điều khiển xe ô tô bỏ chạy khỏi hiện trường, bỏ mặc ông Bùi Văn Điệp bị thương tích nặng cùng chiếc xe mô tô bị hư hỏng nằm bên đường.

Ngay sau khi nhận được tin báo từ Trưởng Công an xã Bảo Hiệu, Công an huyện Yên Thuỷ đã thành lập tổ công tác đến bảo vệ hiện trường, tổ chức cấp cứu người bị nạn, phân luồng giao thông, tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn.

Nạn nhân gặp nạn trên quãng đường vắng và bị bỏ mặc.

Công an huyện huy động 30 cán bộ chiến sĩ tiến hành điều tra rà soát xác minh theo hướng ô tô bỏ chạy. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 2h ngày 7/10, đã xác định được 2 xe ô tô tải có nghi vấn liên quan đến hiện trường vụ tai nạn giao thông.

Được biết; hiện tại nan nhân bị thương đất nặng ở phần đầu, đang được cấp cứu ở Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội).

Công an huyện Yên Thủy đang củng cố chứng cứ, tiếp tục đấu tranh điều tra chiếc xe ô tô gây tai nạn.

Tác giả: Đàm Quang

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP