Tin

Trường TPPT Lý Tự Trọng đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Sáng 26/3, Trường THPT Lý Tự Trọng, huyện Thạch Hà đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Trường và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Về dự Lễ kỷ niệm có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh Ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, MTTQ tỉnh, đại diện lãnh đạo một số sở ban ngành cấp tỉnh, cấp uỷ chính quyền huyện Thạch Hà.

Năm học 1965-1966, Trường Cấp 3 (nay là THPT) đầu tiên được thành lập trên địa bàn Thạch Hà, mang tên Lý Tự Trọng – người đoàn viên thanh niên cộng sản đầu tiên. Năm học đầu tiên, Trường chỉ có 3 lớp với 9 cán bộ, giáo viên ,146 học sinh. Các lớp học phải sơ tán về dạy và học tại xã Thạch Tiến. Ra đời và đi vào hoạt động trong khó khăn chồng chất, thầy trò Trường Cấp 3 Lý Tự Trọng đã đoàn kết một lòng, giúp đỡ nhau vượt qua thử thách, thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ kính yêu “Dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt – học tốt”. Nhiều năm liền, Trường được lãnh đạo Ty Giáo dục biểu dương về nền nếp và chất lượng dạy học.

 
 Phó Bí thư Thường trực Tỉnh thừa ủy quyền của Chủ tịch Nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Trường THPT Lý Tự Trọng.

Năm 1985, Trường chuyển về thị trấn Thạch Hà. Bên cạnh tập trung xây dựng cơ sở vật chất trường lớp, mua sắm trang, thiết bị dạy và học, Nhà trường đặc biệt chú trọng công tác chuẩn hóa đội ngũ cán bộ giáo viên, tập trung xây dựng trường chuẩn quốc gia; triển khai hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua trong và ngoài ngành giáo dục-đào tạo. Trong suốt chặng đường phấn đấu và trưởng thành, các thế hệ nhà giáo, cán bộ, nhân viên của trường luôn tận tụy vì học sinh thân yêu, đoàn kết, gắn bó với sự nghiệp giáo dục. Nhiều giáo viên, học sinh của Trường đã phấn đấu trở thành những cán bộ lãnh đạo, quản lý giỏi, những sĩ quan trong lực lượng vũ trang, cán bộ khoa học, văn nghệ sĩ, báo chí và doanh nhân tiêu biểu… đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnhtrao tặng Nhà trường bức trướng mang dòng chữ: “Đoàn kết – Tâm huyết – Sáng tạo, thi đua dạy tốt học tốt

Với sự nổ lực phấn đấu cao, Trường THPT Lý Tự Trọng là một trong 6 trường học đầu tiên ở Hà Tĩnh đạt chuẩn quốc gia bậc THPT. Liên tục nhiều năm đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến xuất sắc; nhiều lần được Thủ tướng Chính phủ, Bộ GD&ĐT và UBND tỉnh tặng bằng khen, Cờ thi đua xuất sắc. Trường THPT Lý Tự Trọng đã được Nhà nước tặng thưởng 2 Huân chương Lao động hạng Nhì (năm 1995 và 2005). Đặc biệt, năm 2015, nhà trường được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh phát biểu tại lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Trường THPT Lý Tự Trọng.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng những thành tích xuất sắc mà các thế hệ cán bộ, giáo viên và học sinh trường THPT lý Tự Trọng đã đạt được trong suốt 50 năm qua. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh nhấn mạnh: Những kết quả mà nhà trường đạt được trong 50 năm qua, thật đáng trân trọng, tự hào, song trước yêu cầu nhiệm vụ của thời kỳ mới, đòi hỏi cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường phải dành sự quan tâm nhiều hơn nữa, làm được nhiều việc thiết thực hơn nữa cho sự nghiệp giáo dục tỉnh nhà nói chung và của huyện Thạch Hà nói riêng.

Với những thành tích đạt được, tại lễ kỷ niệm, trường THPT Lý Tự Trọng vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch Nước; Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh cũng trao tặng nhà trường bức trướng mang dòng chữ: Đoàn kết – Tâm huyết – Sáng tạo, thi đua dạy tốt học tốt“; Trung ương Đoàn Thanh niên CSHCM trao tặng Đoàn trường bức trướng mang dòng chữ: “Tuổi trẻ trường THPT Lý Tự Trọng tiếp nối truyền thống, năng động sáng tạo, thắp sáng ước mơ”.

Tiến Thành

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP