Giáo dục - Đào tạo

Trường Tiêu học Cẩm Bình tổ chức thành công Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2010-2015

Công tác Thi đua – Khen thưởng là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước,  là động lực mạnh mẻ thúc đẩy các tập thể và cá nhân phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, đáp ứng ngày càng cao của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

hatinh24h

Bác Hồ đã dạy “ Thi đua xã hội chủ nghĩa trong ngành giáo dục là thi đua dạy thật tốt, học thật tốt”. Trong bức thư cuối cùng gửi cho ngành giáo dục, Người đã căn dặn: “ Dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt và học tốt”.

Thực hiện Chỉ thị số: 03/ CT-TƯ ngày 14/5/2011 của Bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và quán triệt Chỉ thị 39-CT/TW ngày 21/5/2004 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến và Chỉ thị 34-CT/TW  ngày 07/4/2014 của Bộ chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng. Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội huyện Đảng bộ huyện lần thứ XXX, Nghị quyết Đại hội thi đua yêu nước huyện Cẩm Xuyên lần thứ II và nhiệm vụ năm học của Phòng giáo dục huyện Cẩm Xuyên. Trường tiểu học Cẩm Bình đã duy trì và đổi mới phong trào thi đua Hai tốt, xác định rõ công tác Thi đua – khen thưởng và xây dựng điển hình tiên tiến là một trong những nhiệm vụ quan trọng của tập thể sư phạm nhà trường.

Với phong trào thi đua sôi nổi, từ năm 2010-2015 trường Tiểu học Cẩm Bình phát huy truyền thống của đơn vị “Anh hùng lao động trong thời kì đổi mới” xuất hiện nhiều cá nhân điển hình tiên tiến. Trong 5 năm qua, số CB,GV,NV  đạt thành tích cấp tỉnh có 14 đ/c; CSTĐ cấp cơ sở: 17 đ/c; LĐTT: 88 đ/c. Vườn hoa Hai tốt tiếp tục nở rộ trên vùng quê có truyền thống hiếu học. Tiêu biểu cho đội ngũ Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên giỏi của nhà trường tham gia đạt kết quả cao trong các cuộc thi cấp tỉnh như: Nguyễn Viết Sơn (giải 3 CBQL giỏi), Hồ Thị Ngọc Hà (giải 3 GV giỏi tiếng Anh), Võ Tuyết Liên, Dương Thị Lợi…Đ/c Nguyễn Thị Thanh Tâm đã vượt lên chính mình khi đạt giải Ba Hội thi CBTV giỏi tỉnh ở tuổi 50. Nhiều đ/c đạt thành tích cao trong các Hội thi cấp huyện như: Nguyễn Viết Sơn – Thủ khoa CBQ; Bùi Thị Minh – Thủ khoa GV giỏi; Nguyễn Thị Thanh Tâm – Thủ khoa CBTV giỏi, Võ Tuyết Liên, Dương Thị Lợi, Nguyễn Thị Hằng… Nhiều năm đạt danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở như: Phan Thị Lan, Thái Biên Cương, Dương Thị Lợi, Võ Tuyết Liên…  Đội ngũ CB,GV,NV đầy tâm huyết và tài năng sẽ có phong trào giáo dục phát triển vững mạnh. Chất lượng giáo dục toàn diện ngày càng được nâng lên, chất lượng mũi nhọn luôn khẳng định vị trí dẫn đầu của giáo dục huyện. Năm học 2012-2013, Giao lưu tuổi thơ khám phá đội tuyển của trường đạt giải nhất; Thi nghi thức đội đạt nhất cụm, giải nhì huyện và đạt giải KK cấp tỉnh; Tại hội khỏe Phù đổng năm học 2013-2014, đội tuyển của trường đạt 12 giải được UBND huyện tặng cờ xuất sắc. Từ năm 2010 đến năm 2014, nhà trường có 3 HS đạt giải quốc gia; 32 HS giỏi tỉnh; 261 HS giỏi huyện; chất lượng đại trà đạt từ  99,2 đến 99,8% đạt TB trở lên trong đó loại khá, giỏi đạt từ 82-91%. Tỷ lệ HS lên lớp đạt từ 99,2-100%; HS hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%.

    Trong 5 năm qua, Trường liên tục đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất cắc được UBND tỉnh tặng Bằng khen, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen (năm 2011), Năm 2013, dẫn đầu giáo dục Tiểu học Hà Tĩnh được UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc. Ban chấp hành Đảng bộ huyện tặng giấy khen đơn vị “Điển hình tiên tiến học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” giai đoạn 2010-2013. Chi bộ luôn đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Công đoàn vững mạnh xuất sắc được Liên đoàn Lao động tỉnh tặng Bằng khen năm: 2010, 2011, 2012, 2014. Đội TNTP Hồ Chí Minh tiên tiến xuất sắc được Tỉnh đoàn tặng giấy khen năm: 2010,2014 và Trung ương đoàn tặng Bằng khen năm 2012, 2013. Với thành tích trên, năm 2014 nhà trường được Đảng – Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, góp phần tô thắm thêm vườn hoa của phong trào “Thi đua ái quốc” trong thời kỳ mới, tạo tiền đề vững chắc cho chặng đường phát triển tiếp theo đơn vị Anh hùng.

    Thực hiện công văn số 30/PGD ĐT-KH ngày 30/12/2014 của Phòng GD&ĐT huyện Cẩm Xuyên về kế hoạch tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước huyện Cẩm Xuyên lần thứ III. Nhà trường đã triển khai chỉ đạo các đoàn thể và tổ chuyên môn sơ kết đánh giá việc thực hiện phong trào thi đua để rút ra những bài học kinh nghiệm trong quá trình tổ chức thực hiện và bình xét các tập thể và cá nhân xuất sắc để khen thưởng tại Hội nghị điển hình tiên tiến cấp trường giai đoạn 2010-2015.

    Về tham dự Hội nghị có Thầy giáo Đặng Quốc Hiền – Huyện ủy viên – Trưởng Phòng giáo dục; Thầy giáo Nguyễn Quốc Cường – Chủ tịch Công đoàn ngành, Thầy giáo Đặng Quốc Hà, Cô giáo Nguyễn Thị Xuân Hoàng- Phó trưởng phòng và chuyên viên Phòng giáo dục; Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng  các trường Mầm non, Tiểu học và THCS huyện Cẩm Xuyên.

    Tham dự chương trình có Đ/c Đặng Quốc Hải – Huyện ủy viên-Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND xã Cẩm Bình cùng toàn thể CB-GV-NV trường tiểu học Cẩm Bình.

img_6863_500

                          Chương trình văn nghệ chào mừng của các em học sinh

img_6886_500

    Thầy giáo Nguyễn Viết Sơn – Hiệu trưởng nhà trường đọc Báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010-2015 và phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2015-2020

    Giai đoạn 2015-2020, trong bối cảnh chung cả nước giáo dục đang còn chuyển biến khá mạnh mẻ. Trường tiểu học Cẩm Bình đang đứng trước nhiều thời cơ thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn. Phát huy truyền thống của đơn vị Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới, tiếp tục phát huy phong trào “Thi đua ái quốc”, chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước và chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới tổng kết mô hình giáo dục Cẩm Bình trong thời kỳ đổi mới góp phần đưa giáo dục Cẩm Bình lên một tầm cao mới, cùng với Đảng bộ và nhân dân xã nhà làm nên ngôi sao năm cánh Anh hùng tỏa sáng.

Bài và ảnh: Viết Sơn – Song Hoành

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP