Giáo dục - Đào tạo

Trường học ở Hà Tĩnh chìm trong nước lũ

Nước lũ đổ về khiến nhiều trường học ở Hà Tĩnh bị ngập sâu, gần 60.000 học sinh không thể đến trường.

Truong hoc o Ha Tinh chim trong nuoc lu hinh anh 1
Cơn mưa lớn kéo dài kết hợp thủy điện vận hành xả lũ khiến hàng chục trường học ở Hà Tĩnh bị ngập.
Truong hoc o Ha Tinh chim trong nuoc lu hinh anh 2
Huyện Hương Khê bị ngập nặng nhất. Đây cũng là địa phương có nhiều trường học bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Trong ảnh, người dân đánh cá bên điểm trường Mầm non Long Giang (xã Phúc Đồng).
Truong hoc o Ha Tinh chim trong nuoc lu hinh anh 3
Các trường học gần sông Ngàn Sâu (Hương Khê) đều bị ngập nặng.
Truong hoc o Ha Tinh chim trong nuoc lu hinh anh 4
Người dân chuyển tài sản, xe máy lên tầng 2 các trường học để tránh thiệt hại.
Truong hoc o Ha Tinh chim trong nuoc lu hinh anh 5
Trường bị nước lũ bủa vây, dự báo khoảng 1-2 ngày nữa, nước mới rút hẳn. Đến giữa tuần sau, các em mới trở lại học tập bình thường.
Truong hoc o Ha Tinh chim trong nuoc lu hinh anh 6
Người đàn ông dùng xuồng di chuyển trong trường học.
Truong hoc o Ha Tinh chim trong nuoc lu hinh anh 7
Ông Trần Trung Dũng – Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh – cho biết ngày 15/10, gần 60.000 học sinh ở các bậc THCS và THPT phải nghỉ học để đảm bảo an toàn.
Truong hoc o Ha Tinh chim trong nuoc lu hinh anh 8
Nữ sinh cấp 2 ở rốn lũ xã Phương Mỹ (Hương Khê) buồn rầu khi nước lũ đổ về bất ngờ. “Em buồn vì việc học bị gián đoạn, mong đợt lũ sớm qua đi để em cùng các bạn tiếp tục đến trường”, nữ sinh chia sẻ.

Bộ GD&ĐT gửi công điện khẩn về phòng chống mưa lũ

Tối 15/10, Bộ GD&ĐT gửi công điện khẩn đến và các trường và đơn vị trực thuộc các tỉnh khu vực ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa, triển khai ứng phó mưa lũ.

Bộ giáo dục đề nghị các sở GD&ĐT, các đại học, học viện, viện, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và đơn bị trực thuộc Bộ triển khai ứng phó mưa lũ đối với các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị; theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ; thông tin kịp thời, đầy đủ đến lãnh đạo các trường, học sinh, nhất là vùng ven suối và hạ lưu các vùng thấp trũng để chủ động phòng tránh.

Các đơn vị chủ động rà soát phương án phòng chống ngập lụt, lũ quét do mưa lớn gây ra; sẵn sàng triển khai các phương án đảm bảo an toàn cho học sinh, cán bộ, giáo viên và phương án đảm bảo an toàn tài sản, cơ sở vật chất, công trình trường, lớp học.

Bộ nhấn mạnh, các trường cho học sinh nghỉ học nếu lũ lớn, nguy hiểm.

Ngân Giang

Phạm Hòa – Nguyễn Dương

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP