Tin Hà Tĩnh

Trưởng Công an xã sử dụng bằng giả nhưng chưa bị xử lý

Chưa học xong THCS, nhưng ông Nguyễn Văn Hải (SN 1975), Trưởng Công an xã Hương Quang, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh đã sử dụng bằng không hợp pháp, khai man lý lịch, làm giả hồ sơ giấy tờ nhằm chuẩn hóa trình độ từng bước “trèo” lên làm Trưởng Công an xã.

Thông báo số 99/TB-UBKTHU ngày 9/1/2014 của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Vũ Quang. Ảnh: Tăng Thành

Theo thông báo kết quả xác minh và kết luận của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Vũ Quang số 99/TB-UBKTHU ngày 9/1/2014, ông Nguyễn Văn Hải (SN 1975) ở xã Hương Quang chưa học hết THCS. Tuy nhiên, vào năm 2003, ông đã dùng bằng giả được xét tuyển vào học THPT (hệ bổ túc) để chuẩn hóa trình độ theo quy định, khai man hồ sơ lý lịch Đảng.

Sau khi tốt nghiệp THPT, ông Hải đi học Trung cấp Cảnh sát nhân dân và về địa phương làm việc.

Ông Hải không những vi phạm tiêu chuẩn đảng viên, vi phạm Quy định số 181-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về xử lý kỷ luật đảng viên, mà còn vi phạm nguyên tắc cơ bản của ngành Công an nhân dân, gây dư luận xấu trong nhân dân.

Đến ngày 31/12/2014, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh ra Quyết định số 1122/SGDĐT-KT&KĐCLGD thu hồi bằng tốt nghiệp THPT (hệ bổ túc) của ông Nguyễn Văn Hải.

Ngày 1/8/2016, Công an tỉnh Hà Tĩnh có công văn đề nghị Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I ra quyết định thu hồi bằng trung cấp nghiệp vụ, ngành quản lý trật tự xã hội ở địa bàn cơ sở.

Ngày 24/8/2016, Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I đã ra Quyết định số 1570/QĐ-T38-P6 về việc thu hồi bằng tốt nghiệp trung cấp nghiệp vụ, ngành quản lý trật tự xã hội ở địa bàn cơ sở đối với ông Nguyễn Văn Hải cũng với hành vi gian lận trong tuyển sinh.

Mặc dù sai phạm đã rõ, các cơ quan chức năng đã tiến hành thu hồi bằng THPT và bằng trung cấp nghiệp vụ từ 8/2016, nhưng đến nay, UBND huyện Vũ Quang vẫn không hề có bất cứ hình thức xử lý nào đối với ông Hải.

Trả lời về việc này, ông Võ Đình Thông, Phó trưởng Phòng Nội vụ huyện Vũ Quang “cam kết”: Chúng tôi đang tiến hành xử lý đối với ông Hải.

Còn ông Phạm Quốc Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: "Sau khi nhận được quyết định thu hồi bằng trung cấp nghiệp vụ của Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I. Chúng tôi đã chuyển báo cáo cho lãnh đạo xem xét, sau đó sẽ tiến hành xử lý...".

Trước tình trạng kéo dài bất thường của huyện Vũ Quang, dư luận đang đặt ra nghi vấn, chắc có người chống lưng nên ông Hải mới chưa bị xử lý?

Trao đổi với Chánh Thanh tra Sở Nội vụ, ông Phạm Quang Đệ khẳng định: Sở Nội vụ đã làm việc trực tiếp, yêu cầu báo cáo bằng văn bản, nhưng vẫn chưa thấy huyện Vũ Quảng xử lý và báo cáo. Hiện, Sở Nội vụ tiếp tục yêu cầu huyện Vũ Quang xử lý dứt điểm vụ việc này.

Báo Thanh tra sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

Tác giả: Tăng Thành

Nguồn tin: Báo Thanh tra

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP