Trong nước

Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy dùng bằng giả, thăng tiến thần tốc

Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Chư Sê thừa nhận đã sử dụng bằng tốt nghiệp đại học giả để thăng tiến trong quá trình công tác.

Sáng 19-7, Huyện ủy Chư Sê, tỉnh Gia Lai đã gửi báo cáo và hồ sơ vụ ông Lê Kim Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, dùng bằng tốt nghiệp đại học giả lên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Theo Huyện ủy Chư Sê, do ông Lê Kim Khoa là Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy nên Tỉnh ủy Gia Lai quản lý. Tỉnh ủy Gia Lai sẽ trực tiếp kiểm tra và xử lý. "Tại buổi làm việc với Thường trực Huyện ủy, ông Khoa đã thừa nhận việc sử dụng bằng tốt nghiệp đại học giả" – ông Dương Mạnh Mẫn, Chánh Xăn phòng Huyện ủy Chư Sê, nói.

Ông Lê Kim Khoa đã sử dụng bằng đại học giả để được thăng tiến trong quá trình công tác

Trước đó, một số cơ quan truyền thông phản ánh trong hồ sơ của ông Lê Kim Khoa có văn bằng tốt nghiệp hệ tại chức ngành tài chính ngân hàng Nhà nước - Trường Đại học Kinh tế TP HCM, số vào sổ 264/ĐHKT-ĐTTC/TN/2008, cấp ngày 18-8-2008. Tuy nhiên, qua rà soát, Trường Đại học Kinh tế TP HCM đã có văn bản trả lời rằng ông Lê Kim Khoa sinh ngày 13-4-1972 tại Bình Định "Không có tên trong danh sách cấp bằng của Phòng Quản lý đào tạo tại chức". Như vậy, tấm bằng ông Khoa dùng trong hồ sơ lý lịch là giả.

Năm 2004, ông Khoa làm kế toán tại xã Ia Glai, huyện Chư Sê. Từ năm 2005-2008, được bổ nhiệm làm phó chủ tịch xã này. Sau khi có bằng đại học giả, ông Khoa được bổ nhiệm làm phó chánh Văn phòng Huyện ủy từ năm 2009 (yêu cầu phải có bằng đại học). Sau đó ông Khoa lần lượt thăng tiến lên chức chánh Văn phòng Huyện ủy. Từ năm 2012 được bầu làm ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Chư Sê.



Tác giả: Hoàng Thanh

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP