Trong nước

Trưởng Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương thăm Vũng Áng

Đoàn đã đến thăm khu làm việc của Ban Quản lý Dự án Khu liên hợp gang thép và Cụm cảng nước sâu Sơn Dương.

Chiều 10/9, đoàn công tác Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương do bà Trần Thị Hà – Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban Thi đu Khen thưởng Trung ương làm trưởng đoàn đã đi tham qua Khu Kinh tế Vũng Áng.

Trưởng Ban Thi đua khen thưởng Trung ương Trần Thị Hà tham quan cảng Sơn Dương

Theo báo cáo, đến nay tiến độ tổng thể của lò cao số 1 và những công trình liên quan bao gồm thiết kế, đặt mua và thi công đạt hơn 75% khối lượng. Trong đó, nhiều hạng mục có khối lượng đã hoàn thành cơ bản như: Công trình kênh tàu dịch vụ và bến cảng thi công, các công trình nước thải sinh hoạt, kho cấu kiện nặng B1, xưởng xử lý nước, hút cát san nền, kè bảo vệ bến cảng đê lồi Cảng Sơn Dương…

Qua tham quan, bà Trần Thị Hà – Trưởng Ban Thi đua khen thưởng Trung ương đánh giá cao bước đột phá của Hà Tĩnh trong thời gian vừa qua. Đồng thời, biểu dương trách nhiệm của đơn vị chủ đầu tư cũng như nhà thầu trong quá trình triển khai thực hiện. Theo đó, kinh tế – xã hội trên địa bàn cơ bản ổn định và có bước phát triển rõ rệt.

Bà Trần Thị Hà cũng khẳng định, Hà Tĩnh có được kết quả như vậy là nhờ thời gian qua cấp ủy, chính quyền địa phương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo một cách quyết liệt, sâu sát để các dự án triển khai kịp thời, đúng tiến độ. Bà Trần Thị Hà đề nghị Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa tiếp tục quan tâm hơn nữa đến đời sống người lao động, vấn đề an sinh xã hội trên địa bàn; tập trung thi công đảm bảo tiến độ, chất lượng để dự án sớm hoàn thành và đi vào hoạt động, góp phần vào phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Tuệ Trang

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP