Tin Hà Tĩnh

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình làm việc tại Hà Tĩnh

Trong chuyến công tác tại Hà Tĩnh, ngày 19/11, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương dẫn đầu đoàn công tác Trung ương đã có chuyến thị sát hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh và Dự án mỏ sắt Thạch Khê.

Đi cùng đoàn có Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Quý Kiên, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực cùng đại diện các ban, bộ ngành liên quan. Về phía lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh có Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương.

Đoàn công tác đi kiểm tra thực tế hồ chỉ thị sinh học tại Formosa

Sau khi thị sát nhiều hạng mục của Dự án Khu liên hợp Gang thép Hưng Nghiệp, khu nhà ở công nhân và cảng Sơn Dương, đoàn công tác làm việc với Công ty TNHH gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh.

Báo cáo của Formosa Hà Tĩnh cho biết, đến nay, công ty đã hoàn thành trên 85% khối lượng của hạng mục dập ướt sang dập khô

Đại diện Formosa Hà Tĩnh báo cáo, hiện cả 2 lò cao của công ty đều vận hành ổn định. Tính đến cuối tháng 10/2018, sản xuất lượng thép của cả nhà máy đạt khoảng 3,96 triệu tấn, nộp ngân sách 6,2 nghìn tỷ đồng. Dự kiến sản lượng thép cả năm 2018 có thể đạt 5 triệu tấn, doanh thu ước tính khoảng 2,6 tỷ USD. Khi cả 2 lò cao cùng vận hành hết công suất, dự kiến sản lượng gang lỏng cả năm 2019 có thể đạt 6,71 triệu tấn, doanh thu có thể đạt 3,5 tỷ USD.

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Quý Kiên (thứ hai) cùng Đoàn công tác Trung ương khảo sát hệ thống dây chuyền sản xuất tấm nóng tại Formosa Hà Tĩnh

Chiều cùng ngày, Đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Văn Bình dẫn đầu tiếp tục kiểm tra, thăm hỏi người dân vùng dự án mỏ sắt Thạch Khê. Tại đây, lắng nghe những tâm tư nguyện vọng của người dân sau 11 năm dự án triển không đạt được kế hoạch, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Nguyễn Văn Bình đã chia sẻ những khó khăn người dân đã và đang gánh chịu do ảnh hưởng dự án mỏ sắt Thạch Khê. Đồng chí Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh, quan điểm của Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ là cái gì có lợi cho dân, cho đất nước mới làm, cái gì có hại phải tránh, sẽ sớm đưa ý kiến vấn đề mỏ sắt để tập thể lãnh đạo bàn bạc tháo gỡ.

Đại diện fomosa giới thiệu về hoạt động sản xuất của công ty

Trong chuyến công tác, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình thay mặt Đoàn công tác tặng quà cho người dân thôn Thượng Hải; vận động hỗ trợ 5 tỷ đồng xây dựng Hội trường UBND xã Thạch Hải, huyện Thạch Hà, động viên người dân vùng mỏ vượt qua khó khăn.

Thăm hỏi, lắng nghe ý kiến của người dân xã Thạch Hải, huyện Thạch Hà

Chiều ngày 19/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình cùng lãnh đạo một số ban, bộ, ngành liên quan có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh.

Tác giả: Đức Cảnh

Nguồn tin: Báo Tài nguyên và Môi trường

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP