Xã hội

Trung tâm Sài Gòn rối loạn giao thông sau tai nạn chết người

Cảnh sát phong tỏa hiện trường tai nạn trên cầu Khánh Hội (quận 1) khiến các tuyến đường xung quanh ùn ứ dây chuyền suốt hai giờ.

Tai nạn trên cầu Khánh Hội. Ảnh: Sơn Hòa.

Trưa 8/2, người đàn ông khoảng 60 tuổi chạy xe máy trên đường Tôn Đức Thắng, hướng quận 1 đi quận 4. Đang chạy lên dốc cầu Khánh Hội (phường Nguyễn Thái Bình, quận 1), ông va chạm với xe bồn cùng chiều, ngã xuống đường và bị bánh xe chèn tử vong.

Lực lượng chức năng phong tỏa cầu Khánh Hội hướng sang quận 4 để xử lý hiện trường khiến giao thông trên đường Tôn Đức Thắng ùn ứ cả hai chiều. Ôtô nối đuôi nhau xếp hàng, xe máy len lỏi giữa các làn, leo vỉa hè để di chuyển.

Ôtô chôn chân trên cầu Khánh Hội và đường Tôn Đức Thắng. Ảnh: Sơn Hòa.

Kẹt xe tại đường Tôn Đức Thắng khiến nhiều tuyến xung quanh cũng bị ảnh hưởng dây chuyền.

Tại nút thắt vòng xoay Công trường Mê Linh, do các ôtô quay đầu chắn ngang đường khiến dòng xe càng ùn ứ. Đường Hai Bà Trưng, Đồng Khởi... xe di chuyển khó khăn.

Đến 13h30, CSGT, cảnh sát cơ động vẫn nỗ lực phân luồng, điều tiết dòng xe đông đúc.

Xe máy chạy lên vỉa hè. Ảnh: Sơn Hòa

Những ngày cận Tết tình trạng kẹt xe ở trung tâm Sài Gòn thường xuyên xảy ra do nhu cầu đi lại, mua sắm, vui chơi... của người dân tăng cao. Sở Giao thông Vận tải ước tính lượng người đi lại dịp này tăng 5-10% so với cùng kỳ năm trước và tăng khoảng 130% so với ngày thường.

Để thuận lợi cho người dân sinh hoạt, kinh doanh và vui chơi trong dịp Tết Nguyên đán, Sở đã cấm đào đường thi công từ ngày 8/2 (23 tháng Chạp) đến hết ngày 23/2 (Mùng 8 tháng Giêng).

Tác giả: Sơn Hòa

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP