Trong nước

Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Can Lộc kỷ niệm 20 năm thành lập

Chiều ngày 14/3, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Can Lộc tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 20 năm ngày thành lập (15/03/1996 – 15/3/2016). Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trường Chính trị Trần Phú; các đồng chí Võ Hồng Hải – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Đặng Trần Phong – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy và các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo, cán bộ Trung tâm qua các thời kỳ đến dự.

Upload

Chương trình văn nghệ chào mừng tại buổi gặp mặt kỷ niệm

Upload

Các đại biểu tham dự

Thực hiện Quyết định số 100-QĐ/TW, ngày 3/6/1995 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá VII) về việc thành lập Trung tâm Bồi dưỡng chính trị cấp huyện, ngày 15/3/1996, Ban Thường vụ Huyện uỷ Can Lộc đã có Quyết định số 07-QĐ/HU về việc thành lập Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Can Lộc được thành lập

Từ những ngày đầu tái lập, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng được sự quan tâm lãnh đạo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy, chính quyền huyện; sự phối kết hợp với các các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở, cùng với sự nỗ lực phấn đấu của tập thể lãnh đạo, cán bộ nhân viên, Trung tâm đã khắc phục mọi khó khăn, từng bước vươn lên đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng.

Upload

Giám đốc TTBDCT Mai Khắc Trung đọc diễn văn kỷ niệm

Trải qua 20 năm xây dựng và phát triển, Trung tâm đã khẳng định vị trí, vai trò trong việc thực hiện nhiệm đào tạo, bồi dưỡng, góp phần quan trọng vào công tác phát triển đảng viên và đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, có đủ phẩm chất, trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước.

Bám sát chức năng, nhiệm vụ để thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra, đã tổ chức mở được trên 12 loại hình đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về sơ cấp lý luận chính trị, bồi dưỡng nhận thức về đảng cho các quần chúng ưu tú, đảng viên mới, đào tạo bồi dưỡng cán bộ nông thôn mới ở cơ sở, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác Đảng ở cơ sở, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh cho các đối tượng với tổng số gần 500 lớp với trên 64 ngàn lượt học viên. Bên cạnh đó, xuất phát từ yêu cầu từng bước chuẩn hoá đội ngũ cán bộ, Trung tâm đã tham mưu, phối hợp với các trường đại học trong nước, trường Chính trị Trần Phú tổ chức mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ từ huyện đến cơ sở.

Trong quá trình đào tạo, bồi dưỡng, Trung tâm đã coi trọng việc đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, với phương châm “lý luận gắn với thực tiễn”, “học đi đôi với hành”; đa dạng hóa loại hình và đối tượng đào tạo bồi dưỡng. Đồng thời, với việc đổi mới phương pháp giảng dạy, đã chú trọng đổi mới, cải tiến phương pháp thi, kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học viên. Chăm lo củng cố, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên và giảng viên kiêm nhiệm đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng và có ý thức trách nhiệm đối với công tác giảng dạy. Trong 20 năm qua, cùng với sự nỗ lực phấn đấu vươn lên của nhiều thế hệ học viên, đến nay đã có nhiều đồng chí đã và đang giữ các chức vụ chủ chốt các cấp. Đội ngũ cán bộ được đào tạo tại Trung tâm luôn giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, có lối sống trong sáng và hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng và nhân dân giao phó. Chính vì vậy, trong những năm qua, Trung tâm luôn được các cấp, các ngành đánh giá cao và biểu dương, khen thưởng.

Upload

Đ/c Hà Tiến Lam, Phó trưởng  Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu và tặng hoa chúc mừng..

Upload

Upload

Bí thư Huyện ủy Võ Hồng Hải phát biểu chúc mừng, chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và huyện Can Lộc đánh giá cao những kết quả Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện đã đạt được trong 20 năm qua; đồng thời nhấn mạnh, để thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, Trung tâm phải luôn xác định và nhận thức sâu sắc vai trò, vị trí trong bồi dưỡng, đào tạo cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên; không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, chất lượng giảng dạy; đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng; thực hiện nghiêm túc các nội dung giảng dạy theo quy định của Ban Tuyên giáo Trung ương gắn với tình hình thực tiễn của địa phương; quan tâm các chương trình giáo dục chuyên đề cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân… Ngoài ra, Trung tâm cần tổ chức thực hiện tốt chương trình phối hợp để đa dạng loại hình đào tạo, bồi dưỡng theo yêu cầu nhiệm vụ của cấp uỷ đề ra, nhằm bồi dưỡng đào tạo cho đội ngũ cán bộ cơ sở, cán bộ các ban ngành, đoàn thể ngày càng đáp ứng với yêu cầu trong tình hình mới. Đặc biệt, phải tranh thủ sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trường Chính trị Trần Phú, cấp uỷ, chính quyền huyện, sự phối hợp của ban ngành, đoàn thể cấp huyện và sự đồng hành của cấp ủy, chính quyền cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ; tích cực tham mưu đề xuất cấp uỷ, chính quyền huyện quan tâm đầu tư để xây dựng Trung tâm sớm đạt chuẩn trong thời gian sớm nhất.

Upload

Các phòng, ban, đơn vị tặng hoa chúc mừng

Đạt Võ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP