Trong nước

Trung Bộ tiếp tục nắng nóng

Theo Trung tâm DBKTTV T.Ư cho biết trong ngày 5.9 ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên tiếp tục xảy ra nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Theo TTDBKTTV TƯ, hôm qua (4.9), ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên tiếp tục xảy ra nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ như: Hương Khê (Hà Tĩnh) 36,2 độ, Ba Đồn (Quảng Bình) 36,3 độ, Tuyên Hóa (Quảng Bình) và Đông Hà (Quảng Trị) 36,4 độ, Quảng Ngãi 36.2 độ, Ba Tơ (Quảng Ngãi) 36.5 độ,...

Tại miền Bắc, đêm qua các tỉnh vùng núi từ Hà Giang, Tuyên Quang sang đến Lai Châu, Điện Biên có mưa, có nơi mưa lượng khá, tuy nhiên đến sáng nay mưa giảm dần.

Tại thủ đô Hà Nội, sáng nay có mưa rải rác diện hẹp. Nhiệt độ trước trưa phổ biến 27-29 độ C, sang đến đầu giờ chiều, nhiệt độ cao nhất lên mức 30-33 độ C. Các tỉnh Tây Bắc Bộ mát hơn từ 1-2 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ sáng nay nắng ráo. Buổi sáng tại Tây Nguyên phổ biến 25-29 độ, Nam Bộ ở mức 28-30 độ C. Sang chiều, cả 2 khu vực này tăng thêm 2-4 độ C và có thể xuất hiện mưa dông rải rác vào chiều tối.

Theo Trung tâm DBKTTV T.Ư, do ảnh hưởng của rìa phía nam rãnh áp thấp đi qua khu vực Bắc Bộ nối với vùng áp thấp phía Tây gây hiệu ứng phơn nên ngày hôm nay (5.9) ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên tiếp tục xảy ra nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12-16 giờ. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Tác giả: P.V

Nguồn tin: Báo Một Thế Giới

  Từ khóa: Trung Bộ , nắng nóng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP