Trong nước

Trung Bộ mưa to, lũ tại ĐBSCL tiếp tục lên

Theo TTKTTV TƯ ngày 12/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách bờ biển các tỉnh Hà Tĩnh – Quảng Trị khoảng 330 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (tức là từ 39 đến 49 km một giờ), giật cấp 7, cấp 8.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 – 20 km, đi vào vùng biển Nam vịnh Bắc Bộ và có khả năng suy yếu thành một vùng áp thấp. Đến 01h ngày 13/10, vị trí trung tâm vùng áp thấp trên vùng bờ biển các tỉnh Nghệ An – Quảng Bình. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (tức là dưới 39 km/h).Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên khu vực vùng biển quần đảo Hoàng Sa, có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 và có mưa dông mạnh. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy. Ngoài ra do ảnh hưởng kết hợp của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới với nhiễu động gió đông trên cao, ở các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to.Trong khi đó, mực nước hạ lưu sông Mekong, đầu nguồn sông Cửu Long biến đổi chậm, vùng Đồng Tháp Mười (ĐTM) và Tứ Giác Long Xuyên (TGLX) đang lên. Trong những ngày tới, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long biến đổi chậm, vùng ĐTM và TGLX tiếp tục lên, sau xuống chậm. Đến ngày 15/10, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu lên mức 4,80m (trên BĐ3: 0,3m); tại Châu Đốc lên mức 4,25m (trên BĐ3: 0,25m); các trạm chính vùng ĐTM và TGLX lên mức BĐ3 có nơi trên BĐ3. Ngày 12/10, mực nước sông Đồng Nai tại Tà Lài biến đổi chậm và ở mức 112,05m.

Được biết, trong nhiều ngày qua trên toàn tỉnh Ninh Thuận có mưa to khiến nhiều địa phương trong tỉnh bị lũ tàn phá. Trong cơn mưa lớn đêm 10/11, mưa lũ đã gây ngập nhà máy thủy điện Sông Pha khiến cho cả 5 tổ máy đều phải dừng hoạt động. Tại huyện miền núi Bác Ái, mưa lũ đã cuốn trôi một phụ nữ (chưa rõ nhân thân), trước đó, đêm 10/10, mưa lũ cũng đã cuốn trôi em Bo Bo Khiết (3 tuổi) ở thôn Mỹ Hiệp, xã Mỹ Sơn huyện Ninh Sơn, nâng tổng số người chết trong đợt mưa lũ này lên 4 người.Hiện nay các hồ chứa thủy lợi trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận vẫn đang tiếp tục xả lũ với lưu lượng hợp lý để tránh gây ngập úng nhiều ngày ở vùng hạ lưu.Bắc Lưu – Công Tâm

Bee

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP