Tin

Trực thăng huấn luyện cấp cứu y tế, hạ cánh trên nóc nhà Bệnh viện 108

Tổ bay gồm Đại tá, phi công cấp 1 Vũ Thành Cung, Giám đốc Công ty Trực thăng miền Bắc và Thượng tá, phi công cấp 1 Trần Quang Tuấn, điều khiển trực thăng tới khu vực xác định, đưa nạn nhân về cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Quân đội (TWQĐ) 108.

Sáng 12/12, ngay sau khi nhận được đề nghị bay cấp cứu người bị tai nạn lao động, một chiếc trực thăng EC-155B1 của Công ty Trực thăng miền Bắc, Binh đoàn 18 (Tổng công ty Trực thăng Việt Nam, Bộ Quốc phòng) được lệnh cất cánh tới “hiện trường”.

Ngay sau khi máy bay trực thăng hạ cánh trên nóc nhà cao tầng Bệnh viện TWQĐ 108, đội ngũ y, bác sĩ của bệnh viện đã nhanh chóng tiếp cận máy bay, phối hợp với tổ bay để tiếp nhận và đưa nạn nhân về khu vực cấp cứu.

Hoạt động phối hợp của tổ bay, các thành phần bảo đảm của Công ty Trực thăng miền Bắc và đội ngũ y, bác sĩ của Bệnh viện TWQĐ 108 diễn ra nhịp nhàng, thể hiện tính chuyên nghiệp cao.

Chuyến bay nói trên là một trong 15 lần chuyến bay huấn luyện cấp cứu y tế được Công ty Trực thăng miền Bắc tổ chức trong ban bay sáng 12/12, với sự tham gia của 6 phi công, trên trực thăng EC-155B1.

Đại tá, phi công cấp 1 Đỗ Xuân Hòa, Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Công ty Trực thăng miền Bắc cho biết, bay cấp cứu y tế hạ cánh trên nóc nhà cao tầng của Bệnh viện TWQĐ 108 là một trong những nội dung huấn luyện được công ty chú trọng thực hiện trong nhiều năm qua. Tính đến nay, 3 tổ bay trực thăng EC-155B1 của công ty đã có đủ khả năng thực hiện nhiệm vụ này; ngoài ra một số phi công khác cũng đang được huấn luyện thực hiện nhiệm vụ nói trên.

Bay cấp cứu y tế hạ cánh trên nóc nhà cao tầng của Bệnh viện TWQĐ 108 có những khó khăn nhất định như chướng ngại vật nhiều và có độ cao lớn nên đòi hỏi các tổ bay phải kết hợp nhuần nhuyễn giữa phân phối chú ý với giữ chế độ bay. Do chuẩn bị bay chu đáo, thực hành bay nghiêm túc, chặt chẽ, nên ban bay huấn luyện sáng 12-12 đạt 100% kế hoạch đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Nhờ tổ chức huấn luyện bay cơ bản, vững chắc nên trong những năm qua, các tổ bay của Công ty Trực thăng miền Bắc đã thực hiện thành công nhiều chuyến bay cấp cứu y tế, được dư luận đánh giá cao.

 Sau khi xảy ra “tai nạn lao động”, nạn nhân được tổ y tế mặt đất tiến hành sơ cứu kịp thời.

Sau khi xảy ra “tai nạn lao động”, nạn nhân được tổ y tế mặt đất tiến hành sơ cứu kịp thời.

 Máy bay của Công ty Trực thăng miền Bắc được đề nghị tham gia bay cấp cứu nạn nhân.

Máy bay của Công ty Trực thăng miền Bắc được đề nghị tham gia bay cấp cứu nạn nhân.

 Nạn nhân được đưa lên trực thăng EC-155B1.

Nạn nhân được đưa lên trực thăng EC-155B1.

 Tổ bay cất cánh, điều khiển trực thăng hướng về Bệnh viện TWQĐ 108.

Tổ bay cất cánh, điều khiển trực thăng hướng về Bệnh viện TWQĐ 108.

 Trực thăng tiếp cận bãi đậu trên nóc nhà cao tầng của Bệnh viện TWQĐ 108.

Trực thăng tiếp cận bãi đậu trên nóc nhà cao tầng của Bệnh viện TWQĐ 108.

 Các y, bác sĩ Bệnh viện TWQĐ 108 tiếp nhận, đưa nạn nhân về khu vực cấp cứu.

Các y, bác sĩ Bệnh viện TWQĐ 108 tiếp nhận, đưa nạn nhân về khu vực cấp cứu.

 Tổ bay rút kinh nghiệm sau các chuyến bay huấn luyện cấp cứu y tế.

Tổ bay rút kinh nghiệm sau các chuyến bay huấn luyện cấp cứu y tế.

Theo Hoàng Hà – Văn Trung
Báo Quân đội nhân dân

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP