Xã hội

Trụ trì chùa chữa bệnh tâm thần bị bệnh nhân chém trọng thương

Gia đình đưa anh P. đến chùa Bình Bửu để được hướng dẫn điều trị bệnh tâm thần. Sau đó, căn bệnh tái phát, anh P. không kiểm soát được hành vi nên đã cầm dao chém loạn xạ và trúng vị trụ trì.

Sáng 14/4, Ban Thông tin truyền thông Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam đã chính thức lên tiếng về việc trụ trì của một ngôi chùa ở địa phương bị chém phải nhập viện.

Ngôi chùa nơi xảy ra vụ việc.

Theo đó, vào khoảng 18h ngày 12/4, người thân anh H.T.P. (35 tuổi), ngụ TP Tam Kỳ, đưa anh P. đến chùa Bình Bửu, xã Tam Giang, huyện Núi Thành, để nhờ sư Hạnh Thông, trụ trì chùa, hướng dẫn điều trị bệnh tâm thần.

Sau đó, căn bệnh tâm thần tái phát nặng, anh P. không kiểm soát được hành vi và cầm dao chém loạn xạ. Lúc này, sư Hạnh Thông đứng gần đã bị anh P. chém vào đầu.

Ngay lập tức, trụ trì chùa Bình Bửu được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Rất may, vết thương ở vùng đầu không quá nặng nên sau khi được sơ cứu, sư Hạnh Thông đã xuất viện và trở lại chùa.

Được biết, thời gian qua, các Phật tử, bà con gần xa thường xuyên đến chùa Bình Bửu để nhờ sư Hạnh Thông hướng dẫn cách điều trị bệnh tâm thần, trẻ em khóc đêm.

Tác giả: Nguyễn Duy Cường

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP