Kinh tế

Trồng cây hiếm kiếm thu nhập 50 triệu đồng

Thời điểm này, một số hộ dân trồng Lêkima (hay còn gọi là quả trứng gà) ở huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp rất phấn khởi vì giá bán trái tăng mạnh, thu nhập hàng chục triệu đồng.

Thu hoạch Lêkima

Hiện mỗi kg Lêkima 25.000 đồng, tăng gấp đôi so với các năm trước, người trồng khoảng 10 cây có thể thu nhập từ 50 - 60 triệu đồng.

Sau gần 5 năm trồng Lêkima từ chiết nhánh, năm nay hộ ông Dương Văn Sanh, ngụ ấp Long Thạnh B, xã Long Khánh A bắt đầu thu hoạch trái. Ông cho biết cứ 7 ngày lại thu hoạch một lần, mỗi lần được 50 - 80kg cho thu nhập gần 2 triệu đồng, cả vụ kiếm được hơn 50 triệu. Do chỉ trồng 10 gốc nên số lượng trái thu hoạch không đủ bán cho thương lái.

Lêkima cho thu hoạch rộ bắt đầu từ tháng 4 đến tháng 8 (âm lịch). Mỗi cây cho từ 100 - 300kg/năm. So với các loại cây trồng khác, Lêkima không không kén đất, rất dễ trồng và không tốn nhiều công chăm sóc, lại không bị bệnh hay sâu rầy nên không tốn chi phí. Lêkima chín có màu vàng tươi, vị ngọt, bùi béo được người tiêu dùng ưa chuộng.

Tác giả: TRUNG TÂM

Nguồn tin: Báo Nông nghiệp Việt Nam

  Từ khóa: thu nhập cao , trồng cây

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP