Pháp luật

Trộm bò xẻ thịt lấy đi 4 phần đùi

Ông Nguyễn Văn Tâm, Chủ tịch UBND xã Cư Pui, huyện Krông Bôn (Đăk Lăk) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ trộm bò táo tợn, xẻ thịt lấy đi 4 phần đùi.

Bò của chị H’Uy bị các đối tượng trộm, xẻ thịt lấy đi các phần đùi

Sáng ngày 15/8, người dân phát hiện có một con bò đã bị xẻ thịt, nhưng chỉ bị mất bốn phần đùi tại khu vực buôn Khóa, xã Cư Pui. Sau khi nhận được thông tin, huyện và xã vào cuộc xác minh, con bò này là của gia đình chị H’Uy Mlô, trú tại buôn Khóa, xã Cư Pui, huyện Krông Bông. Chị H’Uy cho biết, đây là 1 trong 5 con bò của nhà chị cột ở rẫy tại buôn Khóa vào tối ngày 14/8, có giá trị khoảng 12 triệu đồng, là nguồi tài sản lớn của gia đình.

Theo ông Tâm, Chủ tịch UBND xã Cư Pui, tình trạng trộm bò xẻ thịt ngay tại chỗ lần đầu tiên mới xảy ra tại địa phương. Xã khuyến cáo người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, không cột bò ban đêm ở nương rẫy, cần làm chuồng trại cho bò và nuôi nhốt cẩn thận.

Tác giả: Tấn Lộc

Nguồn tin: Báo Nông nghiệp Việt Nam

  Từ khóa: trộm bò

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP