Trong nước

Tro cốt Fidel Castro bắt đầu hành trình 900km trở về “cái nôi” của cách mạng Cuba

Sẽ có hàng chục nghìn người đứng dọc tuyến đường để vĩnh biệt Fidel Castro. 

Được phủ dưới quốc kỳ 3 màu đỏ – trắng – xanh của Cuba, tro cốt của lãnh tụ Fidel Castro đã bắt đầu hành trình kéo dài 3 ngày, vượt qua quãng đường 900km để tới nơi an nghỉ cuối cùng của ông ở miền Đông Cuba – Santiago – nơi nổ ra tiếng súng đầu tiên của cuộc cách mạng Cuba.

[ẢNH] Tro cốt Fidel Castro bắt đầu hành trình 900km trở về cái nôi của cách mạng Cuba - Ảnh 1.

Bình đựng tro cốt của cựu Chủ tịch Cuba Fidel Castro. Ảnh: Reuters

Sáng 30/11, đoàn hộ tống đã khởi hành từ Quảng trường Cách mạng, men theo con đường ven biển Malecon của Havana. Bình đựng tro cốt của lãnh tụ Fidel Castro được đặt trong hộp kính trong suốt, trên một chiếc xe kéo sàn phẳng và được xe jeep kéo đi.

[ẢNH] Tro cốt Fidel Castro bắt đầu hành trình 900km trở về cái nôi của cách mạng Cuba - Ảnh 2.

Bình được đặt trên xe kéo sàn phẳng. Ảnh: Reuters

[ẢNH] Tro cốt Fidel Castro bắt đầu hành trình 900km trở về cái nôi của cách mạng Cuba - Ảnh 3.

Xe kéo sàn phẳng mang theo tro cốt của lãnh tụ Cuba được xe jeep kéo đi. Ảnh: Reuters

[ẢNH] Tro cốt Fidel Castro bắt đầu hành trình 900km trở về cái nôi của cách mạng Cuba - Ảnh 4.

Đoàn xe xuất phát từ Havana và sẽ đi qua quãng đường 900km tới Santiago. Ảnh: Reuters

“Chúng tôi có mặt tại đây bởi vì ông ấy đã làm nên lịch sử”, Cecilio Saldago, một người dân sống ở vùng ngoại ô đã tới Havana để tiễn biệt Fidel Castro, “Ông ấy xứng đáng được tưởng niệm như thế này. Ông ấy là điều tuyệt vời nhất đến với chúng tôi”.

[ẢNH] Tro cốt Fidel Castro bắt đầu hành trình 900km trở về cái nôi của cách mạng Cuba - Ảnh 5.

Người dân đứng trên pháo đài El Morro theo dõi đoàn xe. Ảnh: Reuters

Fidel Castro được nhiều người trên thế giới ngưỡng mộ, đặc biệt là người dân Mỹ Latin và châu Phi vì đã đứng lên chống Đế quốc Mỹ, thiết lập chế độ giáo dục miễn phí và y tế toàn diện cho người dân, đồng thời cử bác sĩ tới khắp nơi trên thế giới để tham gia vào các sứ mệnh tình nguyện.

Theo ước tính của Reuters, sẽ có hàng chục nghìn người Cuba đứng dọc theo tuyến đường đoàn xe đưa tro cốt của Fidel về Santiago.

Fidel Castro sẽ được mai táng vào sáng 4/12.

[ẢNH] Tro cốt Fidel Castro bắt đầu hành trình 900km trở về cái nôi của cách mạng Cuba - Ảnh 6.

Rất nhiều người dân Cuba đã xuống đường để vĩnh biệt lãnh tụ Fidel Castro. Ảnh: Reuters

[ẢNH] Tro cốt Fidel Castro bắt đầu hành trình 900km trở về cái nôi của cách mạng Cuba - Ảnh 7.

Ước tính sẽ có hàng chục nghìn người đứng dọc tuyến đường từ Havana về Santiago. Ảnh: Reuters

theo Trí Thức Trẻ

  Từ khóa: Cuba , Fidel Castro , Tro cốt , cách mạng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP