Thế giới

Triều Tiên mô tả “tình huống xấu nhất” ở bán đảo

Triều Tiên hôm 13/11 đã lên án cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn Quốc, mô tả đây là “tình huống xấu nhất từ trước tới giờ” do Mỹ triển khai thiết bị chiến tranh hạt nhân ở trạng thái sẵn sàng tấn công.

Theo tờ Thời báo Ấn Độ, trong thư gửi tới Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, Đại sứ Triều Tiên ở Liên Hợp Quốc Ja Song Nam tuyên bố rằng, Mỹ đang “điên cuồng tiến hành các cuộc diễn tập chiến tranh bằng cách triển khai thiết bị chiến tranh hạt nhân ở trong và quanh bán đảo Triều Tiên”.

Ba siêu tàu sân bay Mỹ đang tập trận chung ở Thái Bình Dương

Tin tức trước đó cho biết, ba siêu tàu sân bay Mỹ gồm USS Ronald Reagan, USS Nimitz và USS Theodore Roosevelt đang tham gia cuộc diễn tập chung với hải quân Hàn Quốc ở khu vực Tây Thái Bình Dương.

Phía Hàn Quốc cho biết rằng, mục đích của cuộc tập trận chung với Mỹ lần này là nhằm đáp trả những hành động khiêu khích bằng hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên, đồng thời cũng là nhằm chứng tỏ rằng bất kỳ động thái nào như vậy của phía Bình Nhưỡng đều có thể bị đáp lại bằng “sức mạnh áp đảo”.

Ông Ja Song Nam nói rằng, Washington đang làm leo thang căng thẳng và cáo buộc Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc phớt lờ “những cuộc diễn tập chiến tranh hạt nhân của Mỹ”.

Đại sứ Triều Tiên yêu cầu Tổng thư ký Guterres viện dẫn điều 99 của Hiến chương Liên Hợp Quốc nhằm buộc Hội đồng Bảo an gồm 15 thành viên phải quan tâm tới “mối đe dọa từ các cuộc diễn tập chiến tranh hạt nhân của Mỹ, bởi chúng là những mối đe dọa rõ ràng tới nền hòa bình và an ninh quốc tế”.

Tác giả: Dương Lâm

Nguồn tin: Báo VietNamNet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP