Pháp luật

Triệt xóa đường dây ma túy "khủng", thu giữ 5 khẩu súng cùng 200 viên đạn

Nhóm đối tượng tổ chức mua bán trái phép chất ma túy vừa bị Công an tỉnh Đồng Nai triệt xóa. Tang vật thu giữ hơn 2kg ma túy cùng súng, đạn.

Ngày 20/6, Công an TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai cho biết vừa triệt xóa đường dây mua bán trái phép chất ma túy và tạm giữ hình sự 8 đối tượng trong đường dây này.

Ảnh minh họa.

Nhóm đối tượng gồm: Lê Ngọc Tuấn (SN 1990), Lê Thị Quỳnh (SN 1994, cùng ngụ tỉnh Đắk Lắk), Vũ Anh Khoa (SN 1983, ngụ TP.Biên Hòa), Thái Thị Trúc Linh (SN 1986, ngụ tỉnh Sóc Trăng), Nguyễn Hoàng Minh Vũ (SN 1995), Lê Phạm Minh Hà (SN 1997), Nguyễn Quốc Bảo (SN 2000, cùng ngụ TP.Biên Hòa) và Phùng Thế Hùng (SN 1988, ngụ tỉnh Hà Tĩnh).

Đối tượng cầm đầu trong đường dây trên được xác định là Lê Ngọc Tuấn. Tuấn khai nhận thường xuyên lấy “hàng” từ 1 đối tượng (chưa rõ lai lịch) ở TX. Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. Mỗi lần, Tuấn lấy từ 1-2kg ma túy. Sau đó, Tuấn về đưa cho đồng bọn phân lẻ bán cho các con nghiện kiếm lời.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên địa bàn, khoảng 19h đêm 18/6, hàng chục cán bộ chiến sĩ Công an TP.Biên Hòa, phối hợp cùng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Đồng Nai bất ngờ đột kích vào các tụ điểm như: nhà trọ, khách sạn... ở các phường An Binh, Long Bình Tân, Tân Hòa củaTP.Biên Hòa, là nơi các đối tượng trên đang ở. Vừa phát hiện Công an, nhóm đối tượng tìm cách tháo chạy, nhưng tất cả đã bị khống chế.

Khám xét nơi ở, Công an thu giữ 11 gói ma túy tổng hợp, có tổng trọng lượng khoảng 2kg, 211 viên ma túy tổng hợp, 10 xe máy cùng 1 ô tô, 2 cân điện tử. Đáng nói, Công an còn thu giữ thêm 5 khẩu súng ngắn, 200 viên đạn các loại. Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra về đường dây ma túy khủng này.

Tác giả: A.S

Nguồn tin: Báo An ninh thủ đô

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP