Tin trong nước

Triệt phá ổ bạc vùng biên, xây 3 lớp cửa kiên cố bảo vệ

Theo thông tin từ Công an huyện Sông Mã (Sơn La), đơn vị vừa triệt phá ổ bạc trên địa bàn với chiêu thức hoạt động cực kỳ tinh vi bao gồm 3 lớp cửa và hệ thống camera giám sát cực kỳ tinh vi.

Sau nhiều ngày theo dõi cũng như từ nguồn tin báo của quần chúng nhân dân, kết hợp với nguồn tin trinh sát báo về, vào 0h30 ngày 15/3, tổ công tác của Công an huyện Sông Mã đã bất ngờ ập vào nhà riêng của đối tượng Hoàng Văn Lợi (nhà số 88, tổ dân phố số 7, thuộc địa bàn thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La).

Tại đây, tổ công tác bắt quả tang 5 con bạc đang say sưa sát phạt nhau bằng hình thức đánh chắn. Tang vật thu giữ hơn 80 triệu đồng tiền mặt trên chiếu bạc, một bộ bài đánh chắn, 4 chiếc xe máy, 5 điện thoại di động.

Một ổ bạc công an Sơn La bắt năm 2016.

Tiếp tục kiểm tra, tổ công tác thu giữ thêm 1 bộ thu phát wifi, 1 bộ đầu thu camera, 1 màn hình phát camera, 3 mắt camera gắn quanh nhà, 20 bộ bài đánh chắn, 1.200 quân bài chắn cùng nhiều vật chứng khác.

Qua đấu tranh khai thác, danh tính các đối tượng được làm rõ gồm: Chủ nhà Hoàng Văn Lợi; Nguyễn Văn Hậu (trú tại xã Chiềng Cang, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La); Nguyễn Xuân Hồng (trú tại xã Mường Hung, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La); Nguyễn Văn Sơn, Phạm Văn Hùng (cùng trú tại xã Nà Nghịu, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La).

Theo Thiếu tá Ngô Xuân Trình: “Để có chỗ tụ tập đánh bạc, chủ nhà Hoàng Văn Lợi đã dành riêng một boong ke tầng hầm của tòa nhà với thiết kế kiên cố bởi 3 lớp cửa, bên ngoài đối tượng bố trí lắp 3 mắt camera theo dõi, đồng thời bố trí cả người cảnh giới để đảm bảo an toàn cho các con bạc sát phạt”.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Trần Phương

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP