Pháp luật

Triệt phá đường dây ma túy “khủng” từ Campuchia về Việt Nam

Đường dây này gồm nhiều đối tượng người Việt và Campuchia liên kết với nhau để tuồn ma túy từ Campuchia về Việt Nam. Chỉ trong 1 lần bắt quả tang, cơ quan chức năng đã thu giữ hơn 10kg ma túy.

Ngày 28/3, Công an Tây Ninh cho biết đơn vị này vừa triệt phá thành công chuyên án vận chuyển trái phép ma túy qua biên giới lớn nhất từ trước đến nay.

Hiện công an đã tạm giữ hình sự 9 đối tượng, bao gồm: Lim Sô Thea (34 tuổi) và Buy Bunly (51 tuổi) cùng ngụ Tropeng Phlong, huyện Pô nhia karet, tỉnh Tbongkhmum, vương quốc Campuchia; Trần Quang Khánh (19 tuổi, ngụ Phước Chỉ, huyện Trảng Bàng, Tây Ninh); Nguyễn Hoàng Sang (25 tuổi, ngụ Long Thành Bắc, huyện Hòa Thành, Tây Ninh); Phạm Hồng Thái (25 tuổi, ngụ thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, Tây Ninh); Nguyễn Thái Sơn (30 tuổi, ngụ Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, TPHCM); Lê Quốc Trung (27 tuổi, ngụ phường Châu Văn Liên, quận Ô Môn, TP Cần Thơ); Ngô Quốc Anh (27 tuổi, ngụ phường 14, quận 11, TPHCM) và Phùng Hồng Huy (41 tuổi, ngụ phường 1, quận 11, TPHCM).

Các đối tượng này bị tạm giữ hình sự về hành vi tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy. Tổng tang vật mà công an hiện đang thu giữ là hơn 11kg ma túy các loại, hơn 5 tỷ đồng cùng nhiều đồ vật, tài liệu liên quan khác. Đặc biệt là đường dây này trang bị nhiều “hàng nóng” là súng K59, súng ngắn… để chống trả lực lượng chức năng.

Theo Công an Tây Ninh, qua công tác điều tra và nắm địa bàn, Công an huyện Tân Biên đã phát hiện một đường dây vận chuyển ma túy từ Campuchia vào Việt Nam tiêu thụ qua đường biên giới thuộc địa bàn huyện này.

Tiến hành điều tra xác minh, Công an huyện Tân Biên xác định được nguồn ma túy vận chuyển vào Tây Ninh rồi đưa xuống TPHCM tiêu thụ do Phùng Hồng Huy cùng đồng bọn thực hiện. Sau nhiều tháng trinh sát theo dõi và lần theo các đầu mối, thấy thời cơ chín mùi, Công an Tây Ninh đã quyết định “cất lưới”.

Lúc 20h45 ngày 22/3, Công an huyện Tân Biên phối hợp cùng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, phòng Cảnh sát cơ động, phòng Cảnh sát Giao thông Công an Tây Ninh xông vào bắt quả tang Lim Sô Thea và Buy Bunly đang mang theo bên mình 5kg ma túy từ Campuchia vào Việt Nam, 1 khẩu súng ngắn K59 và 6 viên đạn…

Theo lời khai của các nghi phạm, số ma túy trên được Lim Sô Thea và Buy Bunly vận chuyển theo đường tiểu ngạch vào Việt Nam đến thành phố Tây Ninh để giao lại cho đầu mối ở đây.

Lim Sô Thea cùng tang vật

Những túi ma túy lớn được đưa vào Việt Nam qua đường tiểu ngạch

Từ lời khai của các nghi phạm, đến khoảng 23h ngày 23/3, các trinh sát lại ập vào một khách sạn thuộc TP Tây Ninh bắt giữ 6 đối tượng gồm: Trần Quang Khánh; Nguyễn Hoàng Sang; Huỳnh Hà Song; Phan Thị Mộng Cầm; Phùng Ngọc Tân; Phạm Hồng Thái.

Đối tượng Phạm Hồng Thái

Sau đó, Công an Tây Ninh tiếp tục khám xét, mở rộng vụ án, truy bắt các đối tượng trong đường dây này đang sinh sống tại TPHCM.

Vào lúc 13h30 ngày 24/3, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an Tây Ninh phối hợp phòng Cảnh sát cơ động và cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Bộ Công an bất ngờ ập vào 1 căn hộ ở chung cư Rubyland bắt giữ 8 đối tượng trong đường dây này. Cụ thể bao gồm: Phùng Hồng Huy cùng vợ là Nguyễn Thị Ngọc Thủy; Nguyễn Thái Sơn; Lê Quốc Trung; Ngô Quốc Anh; Huỳnh Thị Kiều Nhi; Nguyễn Minh Thuận; Lê Thị Khánh Trâm. Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ 60gam ma túy, 1 súng ngắn và 12 viên đạn…

Đối tượng Phùng Hồng Huy

Đối tượng Nguyễn Thái Sơn

Qua khám xét nơi ở của vợ chồng Huy và Trâm, công an tiếp tục thu giữ 20 bịch nilon nghi là ma túy dạng rắn và bột, 16 bịch có chứa viên nén có trọng lượng khoảng 6kg, 53 thỏi kim loại màu vàng, tiền Việt Nam và USD trị giá hơn 5 tỷ đồng…

Với thành tích đã lập được, Giám đốc Công an tỉnh thưởng nóng cho 4 tập thể là Công an huyện Tân Biên, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Phòng Cảnh sát cơ động và phòng Cảnh sát Giao thông .

Tác giả: Sơn Nhung

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP