Pháp luật

Triệt phá đường dây đánh bạc lớn, bắt quả tang 2 cán bộ nhà nước tại sới bạc

Hai cán bộ đang công tác tại cơ quan nhà nước trên địa bàn thị xã Nghi Sơn bị bắt quả tang cùng nhiều đối tượng khác đang tụ tập sát phạt trên chiếu bạc.

Nguồn tin của PV báo Giáo dục và Thời đại cho biết, sau một thời gian theo dõi và lập án đấu tranh, đêm 7/10, rạng sáng ngày 8/10, Phòng CSHS Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệt phá đường dây đánh bạc lớn tại thôn Phú Sơn (xã Các Sơn, thị xã Nghi Sơn).

Vào thời điểm trên, cơ quan chức năng đã tiến hành bắt quả tang tại chiếu bạc 11 đối tượng đang “sát phạt”. Đáng chú ý, trong 11 đối tượng nêu trên có 2 cán bộ đang công tác trên địa bàn xã Các Sơn.

Ngày 9/10, trao đổi với PV, ông Phạm Hữu Năm, Chủ tịch UBND xã Các Sơn xác nhận vụ việc Công an tỉnh Thanh Hoá bắt giữ 11 đối tượng đánh bạc tại địa phương là đúng sự thật, trong đó có 2 cán bộ đang công tác tại 2 trường tiểu học trên địa bàn xã.

“Đến thời điểm hiện tại, chúng tôi vẫn chưa được tiếp cận báo cáo cụ thể về vụ việc trên từ cơ quan chức năng có thẩm quyền”, ông Năm thông tin.

Cùng ngày, ông Mai Sỹ Lân, Phó Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn cho biết đã nắm được thông tin về vụ việc.

“Đây là chuyên án do Công an tỉnh Thanh Hoá chỉ đạo đấu tranh và chưa có thông tin cụ thể về vụ việc thông báo cho UBND thị xã Nghi Sơn. Hiện tại, chính quyền thị xã chưa đưa ra bất cứ quyết định nào liên quan đến vụ việc trên. Sau khi nhận được báo cáo cụ thể, căn cứ vào đó, UBND thị xã Nghi Sơn sẽ đưa ra hướng xử lý đối với các cá nhân vi phạm”, ông Lân cho biết.

Ông Tạ Hồng Lựu, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hoá cho biết phía Sở chưa nhận được báo cáo về vụ việc do trường và Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Nghi Sơn báo cáo lên.

“Chúng tôi sẽ cho kiểm tra ngay lại nguồn tin sau đó sẽ cung cấp với cơ quan báo chí”, ông Lựu cho biết.

Được biết, hiện Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Tác giả: T.K

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP