Pháp luật

Triệt phá đường dây đánh bạc kiểu Rikvip

Sau một thời gian áp dụng mô hình tổ chức đánh bạc núp dưới game bài đổi thưởng kiểu Rikvip, đường dây của Lê Hồng Linh, Giám đốc Cty Cổ phần nghiên cứu và phát triển CNTT Tech4 – Việt Nam đã đút túi hàng chục tỷ đồng.

Ngày 11/5, Cơ quan CSĐT – Công an TP cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị Lê Hồng Linh, Giám đốc Cty Cổ phần nghiên cứu và phát triển CNTT Tech4 Việt Nam cùng 11 đối tượng về hành vi “tổ chức đánh bạc” dưới dạng game bài đổi thưởng thông qua các cổng game trực tuyến Zen, Xanh 9, IQ Club.

Các bị can Tiến, Tuấn Thắng cầm đầu đường dây đánh bạc trực tuyến núp bóng game bài đổi thưởng

Theo cơ quan điều tra, cuối năm 2016, Phan Văn Tiến (người chịu trách nhiệm kinh doanh cũng như hỗ trợ kỹ thuật của Cty Tech4 Việt Nam) tìm được một trò chơi game chưa hoàn thiện được chia sẻ miễn phí trên mạng Internet, trong đó chỉ có hai game nhỏ là "tiến lên miền nam" và "phỏm".

Sau khi tải về nghiên cứu, Tiến, Linh cùng nhau bàn bạc phát triển thêm các game nhỏ khác như “Xóc đĩa; Bắn cá; Xì tố; Liêng; Ba cây…” để phục vụ thú vui sát phạt của người chơi và lấy tên Xanh 9 (sau đổi thành 247 Number).

Tương tự như game bài Rikvip, muốn chơi game, người chơi phải tạo tài khoản và nạp thẻ điện thoại. Về bản chất thì việc thắng thua giữa những người chơi với nhau là khách quan, nhưng mỗi ván người thắng sẽ bị “cắt phế” khoảng 5 - 15% tổng giá trị tiền ảo thắng cược. Khi người chơi thắng lượng tiền ảo nhất định, các đối tượng sẽ đổi lại cho người chơi thẻ cào điện thoại có mệnh giá tương đương số tiền ảo có trong game.

Game Xanh 9

Ngoài ra, các đối tượng còn xây dựng các Mini game khác có hình thức cá cược may mắn như: Cá kiếm, Kim tự tháp. Mini poker, Mini Slot, Vòng quay may mắn... Về bản chất là lập trình cho khách đánh bạc với "máy". Đối với những Mini Game này, các đối tượng lập trình sẵn tỷ lệ thắng của khách chỉ được 20%, tỷ lệ thắng của "máy" là 80%. Xây dựng xong các trò chơi, các đối tượng tiếp tục phân công nhau đưa game lên kho ứng dụng của Apple Store; Google Play.

Đến tháng 3/2019, Tiến chuyển nhượng cổng game Xanh 9 (tức 247 Number) cho Hoàng Văn Tuấn (SN 1990, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội) và thỏa thuận số tiền thu được sau khi trừ chi phí mua mã thẻ điện thoại để đổi thưởng cho người chơi game sẽ được chia theo tỷ lệ Cty Tech4 Việt Nam được hưởng 20%.

Game Xanh 9 quảng cáo đổi thưởng để thu hút người chơi

Sau khi bán Game 247 Number, nhóm của Tiến tiếp tục nhận “đơn hàng” của Nguyễn Văn Thắng (SN 1984, quận Thanh Xuân) và Nguyễn Như Sơn (SN 1990, quận Hà Đông) để xây dựng game Zen và IQ Club. Tương tự, theo thỏa thuận nhóm của Thắng được hưởng 85%, còn nhóm Cty Tech4 Việt Nam hưởng 15% từ việc bán lại mã thẻ cào điện thoại do khách chơi nạp vào tài khoản game.

Cơ quan điều tra đủ căn cứ xác định từ tháng 3/2019 đến 26/3/2020 các cổng game cờ bạc do Cty Tech4 Việt Nam phát triển đã thu hơn 40 tỷ đồng do người chơi nạp thẻ điện thoại và trả tiền cho người chơi qua thẻ cào điện thoại khoảng 4 tỷ đồng. Số tiền còn lại các đối tượng chi trả tiền quảng cáo, duy trì hệ thống và ăn chia theo tỷ lệ đã thỏa thuận.

Tác giả: DƯƠNG LÊ

Nguồn tin: Báo Tiền phong

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP