Di tích - Thắng cảnh

Tri ân anh hùng liệt sĩ Ngã ba Đồng Lộc

Ngã ba Đồng Lộc (huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) là một địa danh bất tử, ghi dấu ấn hào hùng sức mạnh con người và dân tộc Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng đất nước.

Ngã ba Đồng Lộc là một huyền thoại trên đường Trường Sơn huyền thoại, là trọng điểm và huyết mạch chiến lược của con đường chi viện từ hậu phương lớn miền Bắc cho chiến trường miền Nam. Mảnh đất này đã hứng chịu 42.900 quả bom phá, 12.000 bom từ trường, 193 bom bi, rốckét… Tại đây, sức lực và máu xương của những người công nhân đảm bảo giao thông, bộ đội, thanh niên xung phong và đóng góp âm thầm của những người vô danh đến từ mọi miền đất nước cũng không thể đo đếm được… Sự hy sinh của 10 nữ thanh niên xung phong vào ngày 24/7/1968, để bảo vệ mạch máu giao thông thông suốt đã trở thành một huyền thoại bất tử, một sự kiện không thể nào quên với lớp người cùng thời, cũng như với bao thế hệ thanh niên của hôm nay và mai sau. Bởi các chị là chứng nhân của sự dâng hiến tuổi thanh xuân, không tính toán thiệt hơn, sống vẹn toàn cho lý tưởng, cho sự nghiệp thống nhất đất nước. Với một địa danh lịch sử như thế, năm 2007, kỷ niệm 60 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ, Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động, Báo Đầu tư, Học viện Quốc phòng, UBND tỉnh Hà Tĩnh, Báo Lao Động đã đưa ra sáng kiến vận động xây dựng công trình tháp chuông tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc mang tầm vóc một di tích lịch sử, văn hoá, ý nghĩa tâm linh và công đức của nhiều người. Công trình Đền thờ và Tháp chuông tại Khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc, được xây dựng để tưởng nhớ và tri ân, thể hiện tấm lòng đền ơn đáp nghĩa đối với các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh tại Ngã ba Đồng Lộc. Công trình có tổng diện tích 12.500 m2, bao gồm: Đền thờ, tam quan và Tháp chuông. Công trình Đền thờ – Tháp chuông đã được các nhà kiến trúc, văn hoá… trên khắp cả nước góp ý và được Văn phòng Tư vấn và Chuyển giao công nghệ xây dựng (Trường đại học Kiến trúc Hà Nội) thiết kế, với tổng mức đầu tư hơn 32 tỷ đồng.Sau 2 năm phát động, đã có gần 2.000 tổ chức, cá nhân ủng hộ công trình Tháp chuông, với tổng tiền gần 6 tỷ đồng. Sáng 11/7/2009, Lễ đúc chuông công trình tháp chuông Ngã ba Đồng Lộc đã được tổ chức tại Xưởng đúc đồng truyền thống Hoa Mai (Hà Nội) của nghệ nhân Nguyễn Văn ứng. Quả chuông nặng trên 5 tấn, cao 3,6 m đường kính vành ngoài 1,95 m. Sau khi hoàn thành, quả chuông sẽ được treo tại Tháp chuông Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) để ngân lên những tiếng tri ân, tưởng nhớ công ơn của các anh hùng, liệt sĩ đã ngã xuống. Ngay tại Lễ đúc chuông, nhiều cá nhân, tập thể đã quyên tiền ủng hộ xây dựng công trình tháp chuông, thể hiện sự tri ân với những anh hùng hy sinh vì Tổ quốc. (danh sách kèm theo). Mỗi người đến với Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động, với Ban quản lý Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc, qua Báo Đầu tư, hay về Tỉnh đoàn Hà Tĩnh… đều có chung tâm niệm: Rồi đây, khi tiếng chuông ngân nga trên vùng đất thiêng ấy, những linh hồn liệt sĩ được quy tụ ấm áp, những người sống hôm nay và mai sau càng có thêm ý chí, sức mạnh và ý thức làm việc hữu ích cho Tổ quốc.

www.vir.com.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP