Tin trong nước

Trên đường đi chạy thận, 3 chị em bị xe tải tông chết

Vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào chiều 5/8 tại Km5+100 đường liên xã Giang Điền – An Viễn, ấp Hòa Bình, xã Giang Điền, huyện Trảng Bom ( Đồng Nai) khiến 3 người chết tại chỗ.

tainan-f8d55

Hiện trường vụ tai nạn khiến 3 chị em chết thảm

Theo một số người dân chứng kiến cho biết, vào thời điểm trên, xe tải chở gỗ dăm gỗ mang BKS 60L – 55.74 do tài xế Nguyễn Văn Toản (25 tuổi, ngụ thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai) điều khiển trên đường liên xã Giang Điền – An Viễn theo hướng từ Quốc lộ 1A đến Khu công nghiệp Giang Điền, khi đến địa điểm trên thì bánh trước bên trái bất ngờ bị nổ.

Sau đó, chiếc xe tải mất lái khiến chiếc xe lao sang bên trái tông vào xe máy 60F1-78.94 do anh Nguyễn Thành Công (42 tuổi, ngụ ấp Long Đức 1, xã Tam Phước, TP. Biên Hòa, Đồng Nai) điều khiển chở theo hai chị ruột là Nguyễn Thị Thoa (50 tuổi) và Nguyễn Thị Thơm (48 tuổi) theo chiều ngược lại. Sau đó, xe tải kéo lê xe máy một đoạn khoảng 10m, tông sập tường rào bằng gạch của người dân rồi đổ nghiêng.

Sau cú tông mạnh 3 người trên xe máy tử vong tại chỗ, còn tài xế xe tải bị kẹt ở cabin. Người dân địa phương phải đập cabin kéo anh Toản ra ngoài rồi đưa đi cấp cứu.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã xuống hiện trường để xác minh vụ việc. Thông tin ban đầu cho thấy anh Công làm việc ở Ban tác chiến – Văn phòng Trường Sĩ quan Lục quân 2 (đóng tại xã Tam Phước, TP.Biên Hòa) khi đang chở chị Thoa đi chạy thận, còn chị Thơm ngồi phía sau giữ chị Thoa thì cả 3 chị gặp nạn.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Vĩnh Thủy/ Dân Trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP