Trong nước

Trao tặng Huân, Huy chương nước CHDCND Lào cho cán bộ, chuyên gia tình nguyện Việt Nam

Sáng 2/11, UBND tỉnh đã tổ chức trọng thể Lễ trao tặng Huân, Huy chương của Nước Cộng hòa DCND Lào cho 358 cán bộ, chuyên gia, quân tình nguyện Việt Nam đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc Lào anh em.

Dự buổi lễ có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nước Cộng hòa DCND Lào tại Việt Nam Thong Xả Vắn Phôm Vi Hản; Lãnh sự quán Lào tại Đà Nẵng. Trung tướng Nguyễn Tiến Long – Phó Trưởng ban Thường trực Ban Liên lạc toàn quốc quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam tại Lào; đại diện lãnh đạo Quân Khu IV.

Về phía tỉnh ta có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh; Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Từ Văn Diện.

Diễn văn tại buổi lễ do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh trình bày đã ôn lại tình hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam – Lào, hình thành và hun đúc trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước.

Sau Cách mạng tháng 8 thành công, trong lúc chính quyền còn non trẻ, Chính phủ hai nước Việt Nam và Lào đã ký kết “Hiệp định hợp tác tương trợ Việt- Lào” vào 30/10/1945, và quyết định thành lập “Liên quân Lào- Việt”. Đây là những cơ sở pháp lý đầu tiên về mối quan hệ liên minh chiến đấu giữa hai dân tộc với tư cách hai nhà nước.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh

Thực hiện Chỉ thị của Chủ tịch Hồ chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã thành lập Ban xung phong Lào, lập căn cứ địa ở Hủa Phăn, làm nền tảng cho quân đội Việt Nam sát cánh bên bộ đội Pha thét- Lào, chiến đấu trên vùng Hạ Lào và vùng Xiêng Khoảng. Đến năm 1948, quân đội Việt Nam đã thành lập nhiều đội vũ trang, hoạt động tiêu diệt địch ở vùng biên giới, khu vực các quốc lộ số 7, 8, 9 và 12. Từ những hoạt động rộng khắp, hiệu quả của quân đội ta trên đất bạn Lào, ngày 30/10/1949, Ban Thường vụ Trung ương Đảng cộng sản Đông Dương quyết định tổ chức các lực lượng quân sự sang giúp Lào chiến đấu thành hệ thống riêng, lấy tên là Quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam giúp cách mạng Lào.

Với trách nhiệm và tình cảm đặc biệt sắt son, đã có trên 50 vạn người con ưu tú của Việt Nam tham gia chiến đấu tại Lào. Trong đó, Hà Tĩnh có hơn 10 nghìn cán bộ, chiến sỹ, chuyên gia sát cánh cùng quân đội và nhân dân các bộ tộc Lào, anh dũng chiến đấu chống kẻ thù chung. Hàng nghìn người đã ngã xuống vì độc lập, tự do, hơn 5 nghìn trở thành những thương bệnh binh cống hiến cho tình hữu nghị, đoàn kết chiến đấu Việt Nam- Lào.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn và Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nước Cộng hòa DCND Lào tại Việt Nam trao Huân, Huy chương cho cán bộ, chuyên gia, quân tình nguyện Việt Nam

358 cán bộ, chiến sỹ, quân tình nguyện của Hà Tĩnh được trao tặng Huân, Huy chương hôm nay đã tham gia vào đội quân tình nguyện, đoàn quân chủ lực, chuyên gia quân sự vượt Trường Sơn, từng “bát cơm sẻ nửa, hạt muối cắn đôi” sát cánh cùng bộ đội Lào xây dựng lực lượng, phối hợp chiến đấu và phục vụ chiến đấu trên khắp các mặt trận, góp phần vào thắng lợi trong hai cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại của cách mạng Lào.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nước Cộng hòa DCND Lào tại Việt Nam Thong Xả Vắn Phom Vi Hản xúc động, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến sự giúp đỡ chí tình, chí nghĩa của nhân dân Việt Nam nói chung và Hà Tĩnh nói riêng; tin tưởng mối quan hệ hai nước Việt- Lào anh em sẽ tiếp tục được các thế hệ gìn giữ tiếp nối.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn

Thay mặt Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn cảm ơn tình cảm và những phần thưởng cao quý mà Đảng và Nhà nước Lào dành tặng cho cán bộ, chiến sỹ, quân tình nguyện Hà Tĩnh. Đây là sự ghi nhận, góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai nước. Hà Tĩnh sẽ kề vai sát cánh, chung sức chung lòng, hợp tác phát triển toàn diện, góp phần đưa mối quan hệ giữa hai nước lên tầm cao mới.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tin tưởng: Dưới sự lãnh đạo của Đảng nhân dân cách mạng Lào, nước bạn Lào sẽ tiếp tục giành nhiều thành tựu to lớn trong sự nghiệp đổi mới; giữ vững mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam- Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Nguyễn Hằng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP