Cộng đồng mạng

Trào lưu "điên rồ" dội nước sôi lên người khiến dân mạng phẫn nộ

Sau thử thách dội nước đá làm mưa làm gió ở nhiều nước trên thế giới thì hiện nay đã xuất hiện thử thách nước sôi. Tuy nhiên thử thách đang đặc biệt rộ lên ở Mỹ khiến nhiều người bị bỏng nặng, thậm chí là tử vong nên đang bị lên án chỉ trích.

Theo tờ Time, trào lưu nguy hiểm này đang là xu hướng mới trong giới trẻ toàn cầu mà đặc biệt là Mỹ.

Thử thách nước sôi (Hot Water Challenge) là trào lưu mà người chơi thực hiện đúng hành vi như trong video đang lan truyền chóng mặt trên YouTube. Những đứa trẻ dùng nước sôi bất ngờ hất vào người bạn bè hay thách thức họ uống nước sôi bằng ống hút.

Mới đây nhất, vào ngày 7/8, bé gái Jamoneisha Merritt 11 tuổi, sinh sống ở New York, Mỹ được đưa tới cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng bỏng nặng trên mặt và một phần cơ thể.

Nguyên nhân là do khi đang ngủ tại nhà bạn thân Aniya Grant Stuart 12 tuổi ở quận Bronx, Merritt bị chính cô bé này hất cốc nước sôi vào mặt.

Hồi tháng 7 vừa qua, Wesley Smith 10 tuổi, sống ở bang North Carolina nhập viện vì bỏng nặng sau khi thực hiện thử thách nước sôi cùng anh cùng cha khác mẹ.

Đặc biệt, hồi cuối tháng 7, cô bé Ki'ari Pope 8 tuổi, sinh sống ở Floridađã bị tử vong do dùng ống hút uống nước sôi sau khi bị anh họ thách thức.

Pope nhập viện trong tình trạng cổ họng bị bỏng nặng. Cô phải trải qua nhiều cuộc phẫu thuật khí quản nhưng cuối cùng không qua khỏi. Vào đêm cô qua đời cô nói với cha mẹ rằng cô không thể thở rồi sau đó lịm dần.

Phụ huynh của các nạn nhân trong thử thách nước sôi, đang kêu gọi những bậc làm cha làm mẹ nên cảnh báo con cái mình trước trào lưu nguy hiểm này.

Diane Johnson, cô của bé gái 8 tuổi chết vì thử thách nước sôi chia sẻ trên đài CBS tại địa phương rằng: "Xin các bậc cha mẹ hãy cảnh báo con em về trào lưu này. Đừng tuỳ tiện đưa điện thoại cho chúng mà hãy giám sát xem chúng đang làm gì".

Tác giả: Hoàng Dung (Lược Dịch)

Nguồn tin: Báo Infonet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP