Tin Hà Tĩnh

Trang trọng lễ giỗ lần thứ 229 của Đại danh y Lê Hữu Trác tại Hà Tĩnh

Ngày 5/2, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã trang trọng tổ chức Lễ giỗ lần thứ 229 của Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.

Đại Danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác sinh ngày 11/12/1720 (tức ngày 12/11 năm Canh Tý) tại xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên và mất ngày Rằm tháng Giêng năm Tân Hợi (1791) tại huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh).

Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác là Đại danh y đã đặt nền móng cho y học nước nhà, là ông tổ của đông y Việt Nam, là tấm gương sáng về y đạo, y thuật cho muôn đời sau noi theo. Trong cuộc đời làm thầy thuốc của mình, ông đã sưu tầm và phát hiện trên 300 vị thuốc nam, góp phần làm phong phú thêm kho thuốc quý của dân tộc.

Hơn 40 năm miệt mài nghiên cứu và tận tụy chữa bệnh cứu người, Đại Danh y Hải Thượng Lãn Ông đã để lại cho nền y học Việt Nam nhiều di sản quý giá, đặc biệt là bộ sách “Hải Thượng y tông tâm lĩnh” gồm 22 tập, 66 quyển. Công đức và danh tiếng của Hải Thượng Lãn Ông đã và đang làm cho quần thể di tích tại xã Sơn Trung – Sơn Quang (Hương Sơn) trở thành một địa chỉ du lịch hấp dẫn của du khách gần xa.

Lễ giỗ lần thứ 229 của Đại Danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác được diễn ra trong không khí trang nghiêm, ấm áp.

Nhiều bạn trẻ đến dâng hương và tìm hiểu về lịch sử tại Khu di tích Hải Thượng Lãn Ông ở xã Sơn Quang (nay là xã Quang Diệm), huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh).

"Do năm nay 2020 đang trong thời điểm dịch vi rút corona bùng phát, UBND huyện Hương Sơn không tổ chức phần hội mà vẫn tổ chức lễ giỗ chu đáo, trang trọng và ấm áp nhằm tri ân công lao to lớn của vị Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”; đồng thời là dịp để nhân dân trong vùng cũng như du khách gần xa gặp gỡ, giao lưu cầu mong những điều tốt lành trong đầu xuân năm mới", đại diện Trung tâm văn hóa truyền thanh huyện Hương Sơn thông tin.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ VH-TT&DL, Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh vừa ban hành văn bản gửi các địa phương, ban quản lý các di tích về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp trong hoạt động văn hoá, thể thao.

Theo đó, Hà Tĩnh sẽ dừng tất cả các lễ hội, kể cả lễ hội đã khai mạc tại các địa phương trong tỉnh; tạm dừng mọi hoạt động tại các di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn (trừ trường hợp thực hiện nhiệm vụ theo phân công) để tránh tập trung đông người; tạm dừng các hoạt động thể thao, giải thi đấu, sự kiện văn hóa, nghệ thuật tập trung đông người, đảm bảo cho công tác phòng, chống dịch bệnh.

Trước đó, theo kế hoạch, chiều 6/2 (13 tháng Giêng) sẽ chính thức khai mạc Lễ hội Hải thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác với nhiều sự kiện: Lễ dâng hương, lễ rước, lễ tế tại khu mộ và nhà thờ Lê Hữu Trác (xã Quang Diệm); lễ dâng hương tại khu mộ Đại danh y Lê Hữu Trác (xã Sơn Trung); lễ rước, lễ tế tại nhà thờ Lê Hữu Trác (xã Quang Diệm).

Cũng trong chiều ngày 6/2, tại nhà thờ Lê Hữu Trác, thôn Bảo Thượng, xã Quang Diệm sẽ diễn ra hội thi vật tay. Tham gia lễ hội là hàng trăm trai tráng trong toàn huyện sẽ đến so tài, thử sức.

Tối ngày 7/2 (14 tháng Giêng) sẽ tổ chức lễ cầu Quốc thái dân an, cầu sức khỏe tại chùa Tượng Sơn (xã Sơn Giang).

Tác giả: Hồ Thắng - Quốc Hoàn

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP