Hương Sơn

Trai làng ẩu đả, 1 người chết, 2 người vào tù

Do xích mích cá nhân, một nhóm trai làng ở xã Sơn Hàm, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã xông vào chém giết nhau, hậu quả là một người bị chết, 2 người phải vào tù.

Tại phiên toà sơ thẩm tổ chức vào sáng ngày 28/9, TAND tỉnh Hà Tĩnh đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hoài (SN 1981) 11 năm tù giam và Phan Văn Huấn (SN 1979) 9 năm tù giam. Ngoài ra 2 bị cáo phải bồi thường cho gia đình nạn nhân hơn 50 triệu đồng.
Theo cáo trạng: ngày 5/5/2009, Nguyễn Văn Hoài cùng Phan Văn Huấn, Hồ Anh Tuấn ở xã Sơn Hàm, huyện Hương Sơn, kéo đến nhà Hồ Viết Trì (cùng xã) để “hỏi tội” Trì vì sao trước đó dám gây gổ với em trai Hoài.Mẹ Hồ Viết Trì chạy ra can ngăn thì bị Phan Văn Huấn vung tay tát vào mặt.Trì nổi giận rút dao chém liên tiếp vào người Huấn. Thấy vậy, Nguyễn Văn Hoài cầm thanh gỗ xẻ phang mạnh vào người Trì, khiến Trì gục ngã.Mọi người đổ đến can ngăn đồng thời đưa Trì và Huấn đi cấp cứu. Do vết thương quá nặng Hồ Viết Trì đã chết vào ngày 7/5/2009. Phan Văn Huấn bị thương tật vĩnh viễn 26,3%.Ngay sau đó Phan Văn Huấn và Nguyễn Văn Hoài đã bị bắt tạm giam và bị truy tố về tội giết người.Trần Long

VTC

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP