Xã hội

TP.HCM hoàn thành chiến dịch tiêm chủng lịch sử

Chỉ trong vòng 1 tuần, TP.HCM đã cơ bản hoàn thành chiến dịch tiêm chủng lịch sử, với hơn 710 nghìn người được tiêm vaccine COVID-19.

Sáng 28/6, ông Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết, thành phố đã tiêm vaccine COVID-19 cho 710.773 người trong đợt tiêm chủng lịch sử này.

Hoàn thành chiến dịch tiêm chủng lịch sử

TP.HCM khởi động chiến dịch tiêm chủng lớn nhất lịch sử với vaccine COVID-19 từ ngày 19/6, triển khai chính thức trưa 21/6. Trong đợt tiêm chủng này, TP.HCM được phân bổ hơn 800.000 liều vaccine.

Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Tấn Bỉnh. (Ảnh: TTBC)

Báo cáo tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP.HCM sáng nay, GS TS Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết, đến 18h ngày 27/6, tổng cộng 710.773 người đã được tiêm vaccine phòng COVID-19 trên tổng số 797.420 người đến tiêm (93.264 người hoãn tiêm qua khám sàng lọc, chiếm tỷ lệ 13.12%).

Trong đó, tại cộng đồng là 398.504 người (68.754 hoãn tiêm trên tổng số 467.258 người đến, chiếm tỷ lệ 17.25 %). Tại khu công nghiệp, khu chế xuất là 312.269 người (24.510 hoãn tiêm trên tổng số 330.162 người đến, chiếm tỷ lệ 7.84 %). Số lượng này chưa tính số liệu 26.000 nhân viên y tế tư nhân tại các cơ sở khám, chữa bệnh.

Thấy hạnh phúc khi được tiêm vaccine

Có thể nói chiến dịch tiêm chủng này rất kịp thời và cấp thiết trong bối cảnh dịch bệnh diễn ra phức tạp và khó lường tại TP.HCM khi thành phố liên tục phát hiện nhiều ổ dịch mới, nhiều bệnh nhân không rõ nguồn lây.

Việc tiêm chủng cũng tạo động lực và niềm tin cho những người đang ngày đêm tham gia chống dịch, ngày đêm làm nhiệm vụ tại nơi cách ly, nơi phong tỏa.

Anh Thành (dân quân tự vệ thuộc Ban chỉ huy quân sự phường 9, quận 3) khám sàng lọc trước tiêm.

Anh Thành (27 tuổi), là dân quân tự vệ thuộc Ban chỉ huy quân sự phường 9, quận 3 tâm sự, công việc của anh thường xuyên đứng chốt ở các nơi phong tỏa nên không tránh khỏi việc lo lắng tiếp xúc với các ca bệnh. Trong đợt này khi nghe mình được ưu tiên tiêm vaccine COVID-19 trước khiến anh Thành rất vui.

Anh Thành cũng cho biết, bản thân nghe nói nhiều về tác dụng phụ sau tiêm vaccine phòng COVID-19 nhưng anh rất tin tưởng ngành y tế thành phố.

“Biết sẽ được theo dõi kỹ lưỡng sau tiêm nên tôi cũng giảm bớt sự lo lắng và quyết định tiêm vaccine COVID-19 trong đợt này. "Chúng tôi rất hạnh phúc khi được tiêm vaccine COVID-19”, anh Thành nói.

Anh Trí (dân quân tự vệ thuộc Ban chỉ huy quân sự phường 1, quận 4) được tiêm vaccine phòng COVID-19.

Còn anh Trí (21 tuổi), dân quân tự vệ thuộc Ban chỉ huy quân sự phường 1, quận 4 chia sẻ sau khi được tiêm vaccine: “Công việc của tôi là giữ an ninh trật tự trên địa bàn, trực chốt phong tỏa. Công việc của tôi nguy cơ mắc bệnh COVID-19 cao lắm chứ nhưng vì trách nhiệm của một dân quân thường trực nên tôi không nề hà đâu. Nay tôi được tiêm vaccine phòng COVID-19 nên vui lắm và thêm phần yên tâm khi làm nhiệm vụ".

Cũng theo Sở Y tế TP.HCM, trong đợt tiêm vaccine phòng COVID-19 thứ 4 có 676 trường hợp phản ứng sau tiêm, trong đó có 101 trường hợp phản ứng phản vệ sau tiêm (28 trường hợp độ 1, 42 trường hợp độ 2, 16 trường hợp độ 3, 2 trường hợp độ 4 và 14 trường hợp khác). Tất cả các trường hợp này đều được theo dõi sát, hiện tất cả đều có sức khỏe ổn định.

Trong đợt 4, Sở Y tế đã bổ sung số lượng tiêm vaccine cho các đối tượng ưu tiên, gồm: 8.000 sinh viên y khoa; 5.000 đội thanh niên tự nguyện; 10.000 cán bộ, nhân viên cảng biển; 3.500 cán bộ, nhân viên tại sân bay Tân Sơn Nhất và các nhà cung ứng dược, dịch vụ cho các cơ sở khám, chữa bệnh; các nhân viên y tế đang làm việc tại các phòng khám tư nhân còn lại; các nhân viên phục vụ trong các khu cách ly tập trung của thành phố, quận huyện và khách sạn mới thành lập...

Tác giả: MAI THÚY

Nguồn tin: Báo VTC News

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP