Trong nước

TP HCM yêu cầu thu mặt bằng quán bar để khách dùng ma túy

Nhà hàng Las Vegas quận 1 thường xuyên gây mất an ninh trật tự, để nhân viên và khách mua bán, tàng trữ, sử dụng ma túy.

Bà Nguyễn Thị Thu - Phó chủ tịch UBND TP HCM - vừa ký văn bản khẩn chỉ đạo lực lượng công an và các ban ngành liên quan, xử lý dứt điểm các vi phạm của hai doanh nghiệp trong lĩnh vực giải trí.

Đó là Công ty TNHH dịch vụ giải trí 212 trên đường Nam Quốc Cang và Chi nhánh Công ty TNHH xuất nhập khẩu Ngọc Minh Đức - Nhà hàng cà phê giải trí Las Vegas (hoạt động dưới hình thức "beer club") trên đường Nguyễn Trãi, cùng phường Phạm Ngũ Lão, quận 1.

Ngành chức năng TP HCM xác định trong quá trình kinh doanh, hai doanh nghiệp này thường xuyên gây mất an ninh trật tự, không đảm bảo điều kiện phòng cháy chữa cháy, thiếu trách nhiệm để khách sử dụng ma túy và nhân viên có hành mua bán, tàng trữ ma túy.

Quán bar Las Vegas bị xác định liên tục có nhiều vi phạm. Ảnh: Tuyết Nguyễn.

Dự kiến trong dịp lễ Giáng sinh và Tết Dương lịch 2018 khách vui chơi rất đông, khả năng tiếp tục có các hành vi vi phạm, UBND TP yêu cầu UBND quận 1 và hai Đoàn kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội, tăng cường kiểm tra các điểm kinh doanh này, chấn chỉnh, xử lý triệt để các vi phạm.

Lực lượng công an có nhiệm vụ triệt phá, truy quét các đường dây cung cấp ma túy, cũng như băng nhóm tội phạm tập trung, ẩn náu tại hai điểm kinh doanh này.

Ngoài ra, UBND TP cũng yêu cầu làm rõ trách nhiệm các cá nhân có liên quan, trong việc cho thuê mặt bằng trên đường Nguyễn Trãi mở nhà hàng Las Vegas trái quy định. Mặt bằng này của Công ty cổ phần vật phẩm văn hóa Sài Gòn (thuộc Tổng công ty Văn hóa Sài Gòn).

"Tổng công ty Văn hóa Sài Gòn theo dõi, đôn đốc hoàn tất việc thu hồi mặt bằng, làm rõ trách nhiệm những người có liên quan trong việc không chấp hành các quy định của UBND TP", Phó chủ tịch Nguyễn Thị Thu yêu cầu.

Trước đó, rạng sáng 2/12, cảnh sát hình sự Công an TP cùng Công an quận 1 ập vào nhà hàng Las Vegas, phát hiện hàng trăm người vui chơi quá giờ quy định. Nhiều khách nháo nhào tháo chạy, vứt các gói nhỏ chứa bột trắng, viên nén xuống gầm bàn.

Nhiều túi nylon chứa ma túy đá, thuốc lắc được thu giữ. 200 người bị đưa về trụ sở kiểm tra, xác định 35 người dương tính với ma túy. Trong đó, Nguyễn Quốc Hưng (33 tuổi, ở Hà Nội) tàng trữ lượng ma túy lớn đã bị tạm giữ.

Hồi cuối tháng 10, lực lượng chức năng cũng đã kiểm tra, phát hiện nhiều loại ma túy bên trong điểm kinh doanh này.

Năm 2016 nhà hàng này từng bị kiểm tra, xử phạt nhiều lỗi vi phạm như dùng nữ tiếp viên mặc bikini múa khiêu dâm phục vụ khách, kinh doanh shisha nhập lậu, không đảm bảo lối thoát nạn, PCCC...

Tác giả: Tuyết Nguyễn

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP