Xã hội

TP HCM có điểm bắn pháo hoa mới dịp giao thừa Tết Kỷ Hợi

Ngoài các điểm quen thuộc, giao thừa năm nay thành phố tổ chức bắn pháo hoa ở tòa nhà Lanmark 81 tầng cao nhất Việt Nam.

Ngày 28/1, UBND TP HCM cho biết, đêm giao thừa (4/2) sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 8 điểm (thời gian kéo dài 15 phút) mừng Tết Nguyên đán Kỷ Hợi. Hai điểm tầm cao tại khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn (quận 2) và tòa nhà Landmark (khu vực công viên Vinhomes, quận Bình Thạnh).

Tòa nhà cao nhất Việt Nam là điểm bắn pháo hoa mới, dịp Tết Nguyên đán năm nay. Ảnh: Quỳnh Trần.

Tòa nhà cao nhất Việt Nam là điểm bắn pháo hoa mới, dịp Tết Nguyên đán năm nay. Ảnh: Quỳnh Trần.

Các điểm bắn pháo hoa tầm thấp gồm: Công viên văn hóa Đầm Sen (quận 11), Khu công viên Lịch sử - văn hóa dân tộc (quận 9), Khu đền tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược ở huyện Củ Chi, đường Đào Cử - Trung tâm hành chính huyện Cần Giờ, Khu công nghiệp Hiệp Phước ở huyện Nhà Bè và Ban chỉ huy quân sự huyện Bình Chánh.

Lãnh đạo thành phố yêu cầu các quận huyện căn cứ tình hình thực tế tổ chức chương trình văn nghệ gần điểm bắn pháo hoa để phục vụ người dân.

Bắn pháo hoa là hoạt động thường xuyên vào các dịp lễ lớn (30/4 và 2/9) Tết (Dương lịch và Nguyên đán) tại TP HCM, nhằm phục vụ người dân và du khách vui chơi.

Dịp Tết năm nay, TP HCM cũng tổ chức nhiều sự kiện như: đường hoa Nguyễn Huệ, Hội hoa xuân Công viên Tao Đàn; đường sách; lễ dâng bánh tét cúng Quốc tổ Hùng Vương và Đức Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh...

Tác giả: Hữu Công

Nguồn tin: Báo VnExpress

  Từ khóa: điểm bắn pháo hoa , TP HCM

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP