Tin Hà Tĩnh

TP Hà Tĩnh: Xử lý hàng loạt phương tiện đậu, đỗ sai quy định

Nhằm đảm bảo an toàn giao thông, hạn chế ùn tắc tại các giao lộ, đường nội thành, lực lượng Cảnh sát giao thông phối hợp Đội Quản lý đô thị TP Hà Tĩnh đã ra quân nhắc nhở, xử lý phương tiện đậu, đỗ sai quy định.

Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự ra quân tuyên truyền, nhắc nhở, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông.


Ngày 22/12, Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự (Công an TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) phối hợp với Đội Quản lý trật tự đô thị thành phố ra quân tuyên truyền, nhắc nhở, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng trên các tuyến đường nội thành.

Trung tá Phạm Duy Thành, Đội trưởng Đội cảnh sát giao thông - Trật tự (Công an TP Hà Tĩnh) cho biết, lưu lượng và mật độ phương tiện tham gia giao thông trên các tuyến đường nội thành gia tăng trong khi kết cấu hạ tầng chưa đáp ứng, ý thức một bộ phận người dân còn hạn chế đã dẫn tới các hành vi vi phạm an toàn giao thông.

Nhiều xe ô tô bị xử lý vì đậu, đỗ sai quy định.

Trong đó, tình trạng đậu, đỗ ô tô, xe máy sai quy định, dẫn đến ùn tắc giao thông nhiều ở các tuyến đường nội thành như: Nguyễn Huy Tự, Xuân Diệu, Hà Tôn Mục, Phan Đình Phùng, Nguyễn Công Trứ, Đặng Dung... Ngoài ra, tại các khu chợ, cổng trường học, trụ sở các cơ quan tình trạng này cũng diễn ra nhiều.

Xe ô tô vi phạm đậu tại khu vực giao nhau ở đường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh

Để hạn chế tình trạng vi phạm an toàn giao thông trên các tuyến đường thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán, Công an TP Hà Tĩnh sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhất là đậu, đỗ xe sai nơi quy định.

Theo ghi nhận của phóng viên, trong ngày đầu ra quân xử lý việc đậu, đỗ sai nơi quy định, lực lượng Cảnh sát giao thông – Trật tự TP Hà Tĩnh đã lập biên bản hàng chục trường hợp. Các chủ các phương tiện đều thừa nhận lỗi và chấp hành nộp phạt nghiêm túc.

Người vi phạm nhận lỗi và chấp hành hình thức xử phạt của lực lượng chức năng.

“Không chỉ phát loa, gửi công văn đến các cơ quan trên địa bàn để tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành quy định, lực lượng chức năng còn lập biên bản xử lý nghiêm các vi phạm. Ngoài ra, đơn vị đang tham mưu cơ quan có thẩm quyền đặt thêm biển báo cấm đậu, đỗ theo khung thời gian cụ thể để hạn chế tình trạng ùn ứ có thể xảy ra”, Trung tá Phạm Duy Thành, Đội trưởng Đội cảnh sát giao thông - Trật tự (Công an TP Hà Tĩnh) nói.

Tác giả: Hồ Văn

Nguồn tin: kinhtedothi.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP