TP Hà Tĩnh

TP Hà Tĩnh: Tống giam 2 kẻ vô cớ đánh người đến bất tỉnh

Tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Trần Lê Vinh Quang về tội gây rối trật tự công cộng

Sáng 21/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh tống đạt quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Đình Thành (SN 1995), trú ở phường Trần Phú, TP Hà Tĩnh và Trần Lê Vinh Quang (còn gọi là Beo, SN 1985, hộ khẩu thường trú tại 133/12 đường Cao Vân, phường Tam Thuận, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng), hiện ở số nhà 11, ngõ 27, đường Hà Huy Tập, phường Nam Hà, TP Hà Tĩnh về tội “gây rối trật tự công cộng”.
Tống giam 2 kẻ vô cớ đánh người đến bất tỉnh nhân sự

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, vào khoảng 23h ngày 14/10/2014, Trần Lê Vinh Quang cùng Nguyễn Đình Thành, Lê Đăng Thái (cùng SN 1995, trú tại phường Trần Phú, TP Hà Tĩnh), Nguyễn Hữu Trường, Nguyễn Văn Quốc (cùng SN 1996, ở phường Thạch Quý, TP Hà Tĩnh) và Hoàng Thị Ngọc Hà (SN 1993, ở phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh) rủ nhau đi uống rượu và hát karaoke.

Sau khi ăn uống xong, các đối tượng ra về, đi qua quán Dung Kiệm (đường 26/3, khu phố Tây Yên, phường Văn Yên, TP Hà Tĩnh) thì thấy 4 thanh niên đang ngồi trong quán. Do nhầm tưởng nhóm thanh niên là những người có xích mích với mình trong quán rượu lần trước, Quang dùng cốc, chai bia, ghế đánh vào nhóm thanh niên.

Tống giam 2 kẻ vô cớ đánh người đến bất tỉnh nhân sự

Đối tượng Trần Đình Thành tại cơ quan điều tra

Thấy vậy, nhóm thanh niên bỏ chạy, nhưng Quang, Thái vẫn cố tình đuổi theo để đánh đập một thanh niên trong nhóm, dùng bệ chậu hoa bằng sứ ném vào người, lấy gậy tre dài khoảng 4m đánh vào thân người từ mặt trở lên, đồng thời dùng chân tay đấm đá liên tiếp đến khi người này bất tỉnh, cả nhóm mới ra về.

Nạn nhân được bạn bè đưa vào bệnh viện cấp cứu với tỉ lệ thương tích 6%.

Có đầy đủ tài liệu, ngày 19/11/2014, Cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “gây rối trật tự công cộng”.

Được biết, cả 2 đối tượng Trần Lê Vinh Quang, Trần Đình Thành đã có một tiền án về tội gây rối trật tự công cộng.

Xuân Lý – Vũ Hùng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP