Quốc hội khóa XIV

TP Hà Tĩnh Quán triệt nghị quyết ĐH Đảng bộ TP lần thứ XX

Theo đó, Thành ủy đã tổ chức chia thành 4 nhóm triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội, bao gồm: Hội nghị học tập, quán triệt do thành phố tổ chức; do các đảng bộ phường, xã tổ chức; do các đảng bộ, chi bộ hành chính – sự nghiệp, lực lượng vũ trang tổ chức và các đoàn thể quần chúng tổ chức.

Ngay sau thành công Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Tĩnh lần thứ XX, Thành  ủy Hà Tĩnh đã xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các địa phương, đơn vị triển khai quán triệt Nghị quyết Đại hội.
Hatinh24h 01

Tại các hội nghị, cán bộ, đảng viên đã được phổ biến, quán triệt những nội dung cơ bản, những nét mới trong văn kiện Đại hội; các giải pháp cụ thể, thiết thực được nêu trong Nghị quyết của BCH Đảng bộ thành phố lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015-2020; thông qua Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, kế hoạch học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết tại địa phương, cơ sở.  Các hội nghị cũng kết hợp nghe giới thiệu, luận giải tại hội trường với thảo luận, tự đọc, tự học.

Đến nay thành phố Hà Tĩnh đã cơ bản hoàn thành việc tổ chức quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XX. Trên cơ sở đó, Thành ủy yêu cầu Đảng ủy các xã, phường chỉ đạo các chi bộ ở cơ sở sớm tiến hành tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết đến tận nhân dân.

Việc học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần này nhằm tạo sự thống nhất cao trong nhận thức của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân về những thành tựu đã đạt được, đồng thời thể hiện  ý chí, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XX. Từ đó, xây dựng chương trình hành động phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương, đơn vị, tạo thành phong trào thi đua sâu rộng trong toàn Đảng bộ, quyết tâm xây dựng thành phố Hà Tĩnh đạt các tiêu chí đô thị loại II trước năm 2018.

Tin, ảnh: Bích Thủy- Minh Đức/ TPHT

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP