Tấm Lòng Vàng

TP Hà Tĩnh: Đoàn viên CLB ngân hàng máu sống hiến máu cứu bệnh nhân

Đoàn viên Nguyễn Văn Nhật và Nguyễn Văn Thắng, thành viên Câu lạc bộ Ngân hàng máu sống Thành đoàn Hà Tĩnh vừa trực tiếp hiến máu giúp hai bệnh nhân qua cơn nguy kịch.

hatinh24h1

Các y bác sỹ đang trực tiếp lấy máy từ hai đoàn viên

Chiều ngày 31/12, bệnh nhân Trần Thị Hằng, trú tại xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc bị chảy máu sau sinh mổ và bệnh nhân Nguyễn Ngọc Phúc, trú tại huyện Cẩm Xuyên bị đái tháo máu do ca đại tràng, cả hai bệnh nhân đang trong tình trạng nguy cấp cần phải truyền máu. Được biết cả hai gia đình đều có hoàn cảnh khó khăn, nhận được đề nghị hỗ trợ, Ngân hàng máu sống Thành đoàn Hà Tĩnh đã thông báo cho các thành viên tình nguyện hiến máu nhân đạo.

Ngay lập tức, đoàn viên Nguyễn Văn Nhật và Nguyễn Văn Thắng ở Đoàn xã Thạch Trung có nhóm máu O và B cùng nhóm máu của hai nạn nhân đã có mặt trực tiếp để hiến máu cứu bệnh nhân.

Hiện nay bệnh nhân vẫn đang rất cần nguồn máu để tiếp tục cấp cứu. Câu lạc bộ Ngân hàng máu sống Thành đoàn Hà Tĩnh đang tiếp tục vận động, kêu gọi đoàn viên thanh niên hiến máu giúp bệnh nhân vượt qua hiểm nghèo.

Thành đoàn Hà Tĩnh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP